Giải pháp nào với tình trạng xe ôm tụ tập đón khách trước ga Cát Linh- Hà Đông?

Giải pháp nào với tình trạng xe ôm tụ tập đón khách trước ga Cát Linh- Hà Đông?

ANTD.VN - Hiện nay, tàu điện Cát Linh – Hà Đông, Hà Nội đang duy trì ở mức vận chuyển 22.000 - 25.000 lượt hành khách mỗi ngày. Những chuyến tàu theo chiều từ Hà Đông đi Cát Linh vào giờ cao điểm luôn trong tình trạng chật kín người. Chính vì vậy, khu vực vỉa hè phía trước ga tàu điện Cát Linh – Hà Đông đã trở thành địa điểm tập trung rất đông tài xế xe ôm. Điều đáng lưu ý là những người này thường xuyên chèo kéo, chào mời hành khách đi xe, gây cảnh tượng nhốn nháo, mất mỹ quan trước công trình giao thông công cộng hiện đại. 
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông lại lùi tiến độ đến 30-6-2016

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông lại lùi tiến độ đến 30-6-2016

ANTĐ - Tuyến metro đầu tiên của cả nước và trên địa bàn Thủ đô Cát Linh- Hà Đông sẽ tiếp tục được gia hạn đến tháng 6-2016 thay vì cuối năm 2015 như Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng “chốt”. Tổng thầu EPC (Trung Quốc) đang nợ các nhà thầu phụ lên tới 367 tỷ đồng và tiến độ của dự án tiếp tục bị đe dọa kéo giãn.
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Nhùng nhằng vốn và tiến độ

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Nhùng nhằng vốn và tiến độ

ANTĐ - Dù số vốn xin tăng thêm 250 triệu USD chưa được phê duyệt, nhưng theo tính toán của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (XD&CL CTGT - Bộ GTVT), dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ cần phải bổ sung tới 315,18 triệu USD. Bên cạnh đó, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ theo phương án được phê duyệt cuối cùng khoảng 2 tháng.