New Zealand ngừng cất cánh mọi chuyến bay vì sự cố ra-đa

New Zealand ngừng cất cánh mọi chuyến bay vì sự cố ra-đa

ANTĐ - Hôm nay (23-6), tất cả các chuyến bay thương mại ở New Zealand đã không được phép cất cánh trong khoảng 2 giờ, sau khi các nhân viên kĩ thuật tìm ra một lỗi ra-đa, có ảnh hưởng đến toàn bộ không phận của nước này. 

Con khóc, nữ ca sĩ bị đuổi khỏi máy bay

Con khóc, nữ ca sĩ bị đuổi khỏi máy bay

ANTĐ - Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sarah Blackwood thuộc nhóm nhạc “Walk Off The Earth” ở Canada không hiểu chuyện gì xảy ra khi cô bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) hôm 27-5.
Cụ bà 92 tuổi lái máy bay

Cụ bà 92 tuổi lái máy bay

ANTĐ -Cụ bà Joy Lofthouse, 92 tuổi ở Anh mới đây đã lái chiếc chiến đấu cơ Spitfire vút bay lên bầu trời để cảm nhận lại niềm hạnh phúc được chao liệng như hồi thanh xuân.
Malaysia tiếp nhận máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên

Malaysia tiếp nhận máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên

ANTĐ - Malaysia trở thành quốc gia Đông Nam Á sở hữu loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất, sau khi tập đoàn chế tạo máy bay Airbus chính thức bàn giao chiếc A400M Atlas đầu tiên mang số hiệu MSN22 cho bộ quốc phòng nước này.
Tiếp viên kiện đòi Korean Air bồi thường

Tiếp viên kiện đòi Korean Air bồi thường

ANTĐ - Kim Do-hee - nữ tiếp viên hãng hàng không Korean Air, vừa đâm đơn kiện hãng và cựu Phó Chủ tịch tại New York, Mỹ vì bị lăng mạ và tấn công ngay trên chuyến bay hôm 5-12.  

Phi công cãi nhau to, hành khách bỏ chuyến bay

Phi công cãi nhau to, hành khách bỏ chuyến bay

ANTĐ - Khoảng 20 hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Air Malindo xuất phát từ sân bay quốc tế Bayan Lepas, bang Penang, Malaysia đã bất ngờ rời khỏi máy bay chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh. Nguyên nhân là vì họ nghe thấy “tiếng cãi nhau ầm ĩ trong buồng lái”.

Máy bay lao vào tháp truyền hình Texas, phi công tử nạn

Máy bay lao vào tháp truyền hình Texas, phi công tử nạn

ANTĐ - Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã lao vào tháp truyền hình ở phía tây của bang Texas (Mỹ) vào đêm thứ Tư vừa qua (4/2) khiến viên phi công thiệt mạng. Vụ tai nạn đáng tiếc này cũng làm gián đoạn hoạt động của dịch vụ truyền hình.

Phi công và hành khách tử nạn vì “tự sướng” không đúng lúc

Phi công và hành khách tử nạn vì “tự sướng” không đúng lúc

ANTĐ - Theo những hình ảnh thu được, viên phi công cùng người đồng hành đã chụp ảnh "tự sướng" bằng điện thoại có bật flash trong suốt chuyến bay, thậm chí cả khi cất cánh. Chính điều này đã khiến phi công bị phân tâm dẫn đến mất phương hướng và mất kiểm soát máy bay.
Cơ phó người Pháp cầm lái khi máy bay Air Asia gặp nạn

Cơ phó người Pháp cầm lái khi máy bay Air Asia gặp nạn

ANTĐ -  Hôm qua 29-1, các điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (NTSC) cho biết, chính cơ phó Remi-Emmanuel Plesel - người Pháp điều khiển chiếc máy bay của Hãng hàng không Air Asia mang số hiệu QZ8501 khi rơi xuống biển Java, chứ không phải vị cơ trưởng có kinh nghiệm trên 20.000 giờ bay.