CapitaLand tài trợ 3,4 triệu đô la Singapore cho 12 tổ chức phi lợi nhuận trong khuôn khổ “Sáng kiến vì cộng đồng vững mạnh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF), nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand, hợp tác cùng APVN, mạng lưới các nhà đầu tư xã hội lớn nhất châu Á, đã lựa chọn 12 tổ chức tiêu biểu được nhận tài trợ trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh” đầu tiên.

Sáng kiến này nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam, thông qua các chương trình thúc đẩy giáo dục, phát triển kỹ năng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em.

Ông Tony Tan, Giám đốc Điều hành Quỹ CHF kiêm Giám đốc Khối doanh nghiệp CapitaLand Development chia sẻ: “Tại CapitaLand, chúng tôi tin rằng xây dựng sự vững mạnh là cốt lõi để đảm bảo sự bền vững và hạnh phúc lâu dài cho cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện. Sự phản hồi tích cực và chất lượng của những đề xuất gửi về càng khẳng định tầm quan trọng của những giải pháp thực chất và bền vững.

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định nâng tổng ngân sách tài trợ từ 3 triệu đô la Singapore lên 3,4 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 61,2 tỷ đồng), khẳng định cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trước những nhu cầu cấp bách. Với việc hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương đưa ra giải pháp phù hợp với văn hóa khu vực, chúng tôi có thể nâng tầm ảnh hưởng và cùng nhau lan tỏa những thay đổi tích cực và bền vững”.

12 tổ chức nhận tài trợ sẽ triển khai những chương trình trọng điểm tập trung vào giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất của khu vực.

Tại Trung Quốc, các nỗ lực dồn vào chăm sóc sức khỏe tinh thần và mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Ông Tony Tan, Giám đốc điều hành Quỹ CHF kiêm Giám đốc Khối doanh nghiệp của CapitaLand Development và bà Dhun Davar, Giám đốc Chương trình kiêm Phó Tổng Giám đốc AVPN (ở giữa), cùng với đại diện của các bên được nhận tài trợ từ bốn quốc gia tại Hội nghị Toàn cầu AVPN 2025
Ông Tony Tan, Giám đốc điều hành Quỹ CHF kiêm Giám đốc Khối doanh nghiệp của CapitaLand Development và bà Dhun Davar, Giám đốc Chương trình kiêm Phó Tổng Giám đốc AVPN (ở giữa), cùng với đại diện của các bên được nhận tài trợ từ bốn quốc gia tại Hội nghị Toàn cầu AVPN 2025

Tại Ấn Độ, những sáng kiến sẽ tận dụng công nghệ hỗ trợ để thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, triển khai các dự án quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng và nỗ lực trao quyền cho nữ giới vị thành niên.

Các chương trình tại Singapore sẽ cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đem đến lộ trình học nghề cho người khuyết tật, và hỗ trợ cộng đồng cho trẻ em tới từ các hộ gia đình thu nhập thấp.

Trong khi đó tại Việt Nam, các tổ chức sẽ triển khai giáo dục phòng chống nạn buôn người cho đối tượng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương vùng nông thôn, xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện trợ giúp người chăm sóc trẻ khuyết tật, và triển khai các sáng kiến giáo dục hòa nhập nhằm nâng cao chất lượng sống cho các cộng đồng yếu thế.

Nhìn chung, những sáng kiến này bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm bình đẳng trong giáo dục, phát triển kỹ năng lãnh đạo, công nghệ hỗ trợ, tiếp cận nghệ thuật, và bảo trợ cho các nhóm yếu thế. Mỗi chương trình đều được thiết kế riêng để phù hợp với bối cảnh địa phương, nhưng tất cả đều cùng chung mục đích: nâng cao đời sống, tạo ra cơ hội, và xây dựng những cộng đồng vững mạnh, hòa nhập và kiên cường hơn.

Bà Dhun Davar, Giám đốc Chương trình kiêm Phó Tổng Giám đốc AVPN, phát biểu: "Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh là một ví dụ điển hình về cách hoạt động từ thiện chiến lược có thể xây dựng nên những cộng đồng bền vững, hòa nhập hơn thông qua việc đầu tư vào năng lực lãnh đạo địa phương. 12 tổ chức nhận tài trợ này không chỉ giải quyết các vấn đề cấp bách như giáo dục hòa nhập, sức khỏe tinh thần và phát triển kỹ năng, mà còn làm điều đó với sự am hiểu sâu sắc về văn hóa và sự tin tưởng từ cộng đồng. Khi đưa nguồn lực vào các giải pháp do cộng đồng dẫn dắt, chúng ta có thể tạo ra những tác động thiết thực, góp phần định hình một tương lai vững mạnh và công bằng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp châu Á."

Bà Lương Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, một trong những tổ chức nhận tài trợ tại Việt Nam cho hay: “Với khoản tài trợ từ ‘Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh", chúng tôi sẽ có những điều kiện cần thiết để triển khai mạnh mẽ hơn những kế hoạch và chiến lược đề ra. Nhờ đó, nhiều trẻ em nơi đây, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được chăm sóc tốt hơn. Các em sẽ được tiếp cận điều kiện giáo dục và y tế đầy đủ hơn, có cơ hội được học các kỹ năng sống thiết yếu, và quan trọng nhất, sẽ được định hướng nghề nghiệp khi chuẩn bị hành trang cho tương lai”.

Việc lựa chọn Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam làm các quốc gia trọng điểm phản ánh sự hiện diện mạnh mẽ của CapitaLand tại những thị trường này, cũng như cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng địa phương.

Việc phân bổ tài trợ được đánh giá dựa theo quy mô dự án, khả năng mở rộng và tiềm năng tác động, nhằm đảm bảo đem lại kết quả thiết thực đo đếm được cho trẻ em và thanh thiếu niên.