Cặp vợ chồng điều hành 'động bay lắc' dưới tầng hầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan đến vụ việc 'động bay lắc' tại huyện Tam Nông.
Các đối tượng tụ tập bay lắc trong mùa dịch Covid-19 bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý

Các đối tượng tụ tập bay lắc trong mùa dịch Covid-19 bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng Nguyễn Trọng Trình (SN 1969) và Phạm Thị Cường (SN 1972), Nguyễn Văn Thuận (SN 1990) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1988), cùng trú tại xã Dân Quyền, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

5 đối tượng gồm Hoàng Văn Cường (SN 1997) trú tại huyện Ba Vì; Vương Thị Hằng (SN 1998), trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Vi Thị Hải (SN 2002), trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Nguyễn Văn Tùng (SN 1996), Nguyễn Hữu Đạt (SN 1992), cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 7-6, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức triệt phá thành công 'động bay lắc' do vợ chồng Nguyễn Trọng Trình (SN 1969) và Phạm Thị Cường (SN 1972) điều hành hoạt động.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke do vợ chồng Trình bị tạm dừng hoạt động do tình hình Covid-19 có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên lợi dụng việc này các đối tượng đã tụ tập 'bay lắc' tại tầng âm của tòa nhà.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, vợ chồng Cường, Trình không trực tiếp đứng ra làm tại quán mà ở nhà theo dõi qua camera.

Ngoài việc thu giữ ma túy tại quán karaoke, cơ quan Công an tiến hành xét nghiệm ma túy cho kết quả 8/11 đối tượng dương tính với ma tuý.

Qua điều tra, hai vợ chồng Trình, Cường đã khai nhận hành vi của mình. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, mở rộng.