Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đảng ủy Công an TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ CATP lần thứ tư (khóa XXVIII). Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Đảng ủy Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP và các đồng chí trong BCH Đảng bộ CATP, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy và chỉ huy các cấp trong CATP đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn 586 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, đặc biệt là đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP được tăng cường; sự chỉ đạo học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp tiếp tục có sự đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ sâu sát thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác.

Nhiều nội dung được triển khai theo tinh thần đổi mới có tính đột phá cao, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, chính trị, cũng như chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong CATP, được dư luận, cán bộ đảng viên đồng thuận, đánh giá cao; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên khắc phục các khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm; công tác dân vận, văn phòng cấp ủy có nhiều đổi mới, đạt kết quả toàn diện…

Tại hội nghị, đại diện các đồng chí trong BCH Đảng bộ CATP đã tham gia thảo luận, đánh giá các mặt công tác, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác tư tưởng CBCS... đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, 6 đầu năm 2021 Đảng bộ CATP mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Công TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ vào các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách chỉ đạo cụ thể hóa các thành chương trình, kế hoạch. Đồng thời, tăng cường củng cố, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chú trọng công tác cán bộ, quản lý cán bộ, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong lãnh đạo các mặt công tác.

Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những vấn đề tiềm ẩn phát sinh; tiếp tục tham mưu làm tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xã phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội theo đúng Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Thảnh ủy.

Chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc” triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát các chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực, thực hiện kết luận sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.