Cấp phép Nord Stream 2: Đức từ chối vì lí do gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  ‘Dòng chảy phương Bắc-2’ chưa được giới chức Đức cấp phép bởi dự án này vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu trong luật năng lượng châu Âu.

Hôm 12-12, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, cũng là đồng chủ tịch “Liên minh 90/Đảng Xanh” Annalena Baerbock cho biết tại một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF rằng, Berlin không thể thông qua đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream 2) vào thời điểm hiện nay.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Mạng lưới Liên bang của Đức (trong thời kỳ bà Merkel vẫn đang nắm quyền) hôm 17/11 đã tạm đình chỉ việc chứng nhận công ty Nord Stream 2 AG với tư cách là nhà điều hành độc lập của dự án “Dòng chảy phương Bắc - 2”.

Bộ Kinh tế Đức chỉ ra, công ty điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream-2 sẽ chỉ có thể được chứng nhận là độc lập nếu tiến hành tái cơ cấu về hình thức pháp lý theo luật pháp Đức.

Theo luật, Nord Stream 2 AG sẽ phải thành lập công ty con ở Đức, chuyển giao quyền chủ sở hữu và quyền điều hành phần đường ống dẫn khí ở Đức cho công ty này, sau đó công ty con phải nộp lại toàn bộ hồ sơ xin cấp phép, khi đó quá trình xem xét mới được nối lại, cơ quan quản lý chỉ rõ.

Nord Stream 2 AG sẽ phải thành lập công ty con ở Đức để quản lý và điều hành ‘Dòng chảy phương Bắc-2’
Nord Stream 2 AG sẽ phải thành lập công ty con ở Đức để quản lý và điều hành ‘Dòng chảy phương Bắc-2’

Theo bà Baerbock, liên minh cầm quyền mới ở Đức đã nhất trí rằng những dự án như vậy phải tuân thủ theo luật năng lượng châu Âu, điều đó có nghĩa là trong tình trạng hiện tại, đường ống dẫn khí hiện do một mình Nord Stream 2 AG quản lý, điều hành sẽkhông thể được thông qua.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đức tuyên bố rằng, tuyến đường ống này “vẫn không đáp ứng được các yêu cầu của luật pháp châu Âu”, còn “các vấn đề an ninh vẫn còn bỏ ngỏ”. Tuy nhiên, bà Baerbock không nêu cụ thể những điểm còn chưa đạt yêu cầu.

Bà Baerbock đã nhiều lần lên tiếng phản đối “Dòng chảy phương Bắc - 2” và cáo buộc Nga “tống tiền châu Âu” vì giá khí đốt tăng kỷ lục, trong khi Moscow một mực phủ nhận sự liên can đến cuộc khủng hoảng thị trường khí đốt ở châu Âu (nguồn cung thiếu, giá khi đốt tăng vọt).

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức là bà Nina Marie Guettler nói rằng, “Dòng chảy phương Bắc - 2” sẽ không được đưa vào vận hành khi chưa có giấy chứng nhận.

Bà không trả lời câu hỏi liệu chính quyền Đức có kế hoạch hoãn việc khởi động đường ống dẫn khí đốt do tình hình ở miền đông Ukraine hay không và cũng từ chối nêu rõ thời gian chính xác kết thúc quá trình chứng nhận cấp phép cho “Dòng chảy phương Bắc - 2”.

Quá trình này hiện tạm đình chỉ do nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG có kế hoạch thành lập một công ty con ở Đức, rồi chuyển tài sản và quyền quản lý đường ống dẫn khí đốt trên lãnh thổ Đức cho công ty này.

Các chuyên gia cho rằng, thủ tục này có thể sẽ kéo dài cho đến mùa xuân, còn quá trình chứng nhận dự án đường ống sẽ rất chặt chẽ, sự phê duyệt cuối cùng sẽ được dự kiến ​​không sớm hơn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.