Cặp đôi trộm cắp, tiêu thụ xe máy theo thỏa thuận “chìa khóa trao tay”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết nối nhau qua mạng xã hội, sau một vài phi vụ giao dịch suôn sẻ, Sân thỏa thuận với Phúc sẽ chở Phúc đi trộm cắp xe rồi bán sang tay luôn…

Khoảng 9h ngày 5-10, tổ công tác CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện 1 nam thanh niên đẩy chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 90B3-619.34 vào cửa hàng sửa xe máy số 10 Trần Thủ Độ, có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng Phúc, Sân

Các đối tượng Phúc, Sân

Qua kiểm tra, nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ xe, và khai danh tính là Đỗ Văn Phúc (SN 1981, trú tại Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội). Phúc khai nhận chiếc xe máy trên anh ta cùng 1 đối tượng trộm cắp trước đó 1 ngày, tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; rồi mang về khu vực Hoàng Liệt cất giấu, tìm chỗ để vừa sửa ổ khóa, vừa “thay hình đổi dạng” chiếc xe.

Công cụ phá khóa xe máy; và ổ khóa điện bị các đối tượng chọc vỡ

Công cụ phá khóa xe máy; và ổ khóa điện bị các đối tượng chọc vỡ

Đáng chú ý, lời khai của Phúc cho thấy, anh ta chỉ đi cùng và mua lại chiếc xe trên; còn đồng phạm mới là đối tượng trực tiếp dùng vam phá khóa.

Truy xét nóng, CAP Hoàng Liệt phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Hoàng Mai làm rõ và bắt giữ đồng phạm chủ mưu của Phúc là Trần Văn Sân (SN 1992, trú tại Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Tên này có 3 tiền án đều về tội Trộm cắp tài sản.

Tang vật 1 vụ trộm

Tang vật 1 vụ trộm

Mở rộng vụ, cơ quan Công an xác định gần đây nhất, ngày 4-10, các đối tượng Phúc, Sân còn thực hiện vụ trộm cắp xe máy Honda Wave màu xanh (không rõ BKS) tại phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó, các đối tượng đã bán được 3,7 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, Sân quen biết Phúc qua mạng xã hội, trong lần chào bán xe máy không giấy tờ. Những lần đầu tiên, Sân lấy cắp được xe máy sẽ liên lạc, hẹn Phúc đến địa điểm để giao xe, chuyển tiền. Về sau, Sân bàn với Phúc sẽ đi cùng nhau tăm tia, thậm chí cho Phúc…chọn xe. Sau đó, Sân dùng vam phá khóa, nổ máy di chuyển khỏi vị trí lấy cắp phương tiện rồi bán sang tay luôn cho Phúc. Việc còn lại là thay đổi màu sơn, tháo biển số và tiêu thụ sẽ do Phúc thực hiện.

Trước đó, sáng 27-9 tổ công tác CAP Hoàng Liệt làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phố Linh Đường, phát hiện và làm rõ đối tượng Lê Thiêm Cảnh (SN 1997) và Lê Xuân Công (SN 2001), cùng quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa, đang đứng cạnh 2 chiếc xe máy (1 chiếc Honda Wave màu đen không BKS, và 1 chiếc xe máy hiệu Honda Air balde màu đen BKS: 18K1-490.16) có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra người, phương tiện, và cặp đôi này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký 2 phương tiện trên. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận chiếc xe Honda Wave không BKS do Cảnh, Công trộm cắp tại khu vực trường Đại học Thủy Lợi, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội ngày 23-9-2023; và chiếc xe máy BKS: 18K1-490.16 do Cảnh, Công trộm cắp tại khu vực Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội ngày 25-9.

Các vụ việc, đối tượng trên đã được bàn giao đến CQĐT CAQ Hoàng Mai để điều tra mở rộng.