'Cặp đôi hoàn hảo' gây ra hàng loạt vụ cướp giật nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với cú giật túi của Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Văn Dũng, hầu hết các bị hại đều bị ngã ra đường gây nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời mất hết tài sản, giấy tờ tùy thân.

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) và Nguyễn Đức Tùng (SN 1985) cùng trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai biết được thông tin ngày 4-2, chị H.T.H trú tại quận Nam Từ Liêm bị 2 đối tượng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn xã. Chị H bị ngã ra đường, nhưng rất may chiếc túi xách không bị đứt quai nên chị vẫn bảo toàn được tài sản của mình.

Hai đối tượng Dũng và Tùng

Hai đối tượng Dũng và Tùng

Trước đó, trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng đã xảy ra một số vụ việc cướp giật tài sản mà đối tượng gây án là người đàn ông, sử dụng xe Wave trắng. Hầu hết các bị hại khi bị đối tượng áp sát cướp giật túi xách đeo trên người đều bị ngã ra đường gây nguy hiểm đến tính mạng đồng thời mất hết tài sản, giấy tờ tùy thân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy CAH Quốc Oai một mặt làm việc với bị hại là chị H.T.H để thu thập thông tin, mặt khác tổ chức điều tra, truy xét đối tượng.

Chiếc túi xách của chị H.T.H bị 2 đối tượng cướp giật nhưng không đứt

Chiếc túi xách của chị H.T.H bị 2 đối tượng cướp giật nhưng không đứt

Đến ngày 7-2, sau một thời gian nằm viện chị H đến cơ quan công an trình báo. Tối cùng ngày, tổ công tác Đội CSHS - CAH Quốc Oai đã bắt giữ được 2 đối tượng cướp giật túi xách của chị H.T.H. Đó là “cặp đôi” Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Đức Tùng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Tùng cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất và quận Nam Từ Liêm; Riêng Nguyễn Đức Tùng khai nhận thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Hoài Đức và cùng với 1 đối tượng tên Trung (chưa xác định lai lịch) thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Đáng chú ý, cả Dũng và Tùng đều nghiện ma túy và là những kẻ có “thâm niên” vào tù ra tội. Dũng có 4 tiền án; 2 tiền sự, còn Tùng “kém phân” hơn một chút với 2 tiền sự - 2 lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lời khai của Tùng và Dũng tại cơ quan công an thể hiện, cuối tháng 1-2023, các đối tượng trộm cắp được một chiếc xe máy tại đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Chiều 4-2, Tùng đến nhà Dũng chơi, rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền chi tiêu cá nhân. Bọn chúng đã sử dụng chiếc xe trộm cắp này đi gây án.

Để trốn tránh cơ quan chức năng nghi ngờ, chúng đã lắp biển kiểm soát mà Dũng nhặt được trước đó vào chiếc xe này. Tùng điều khiển xe máy chở Dũng ngồi phía sau đi đến khu vực chùa Thầy thuộc thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn để cướp giật tài sản. Khi Tùng áp sát chị H, Dũng ngồi sau giật túi xách khiến chị H ngã ra đường. Không lấy được tài sản, bọn chúng tăng ga bỏ chạy.

Đây cũng là thủ đoạn mà Dũng và Tùng đã thực hiện với 3 vụ việc liên tiếp xảy ra vào các ngày 27, 28, 29-1 trên địa bàn huyện Thạch Thất, quận Nam Từ Liêm và thị trấn Quốc Oai.

Bản thân Tùng vào cuối tháng 10-2022 cũng đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy Mio Yamaha tại thị trấn Hoài Đức. Sau đó, Tùng sử dụng chiếc xe này cùng với Nguyễn Văn Dũng trộm cắp chiếc xe Wave trắng ở đường Nguyễn Văn Giáp, biến nó thành phương tiện gây án trong các vụ việc tiếp theo.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, những người liên quan.