Cặp đôi đối mặt bản án tử hình khi cố tình xây nhà nổi trên biển Thái Lan

ANTD.VN - Một doanh nhân đầu tư tiền ảo bitcoin người Mỹ có thể phải đối mặt với án phạt tử hình sau khi Hải quân Thái Lan cáo buộc anh ta vi phạm chủ quyền của nước này do xây dựng một ngôi nhà nổi trên biển ở ngoài khơi Phuket.

Cặp đôi đối mặt bản án tử hình khi cố tình xây nhà nổi trên biển Thái Lan ảnh 1Lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Thái Lan kiểm tra nhà nổi xây dựng trên biển Andaman, ngoài khơi đảo Phuket

Phát hiện chậm

Chad Elwartowski và bạn gái người Thái Lan Supranee Thepdet, còn được biết đến với cái tên Nadia đã lẩn trốn sau khi chính quyền Thái Lan cho biết họ sẽ có hành động pháp lý chống lại cặp đôi này. Cấu trúc nổi này có hình bát giác được dựng trên một cây cột cao 20m và nằm cách bờ biển 12 hải lý. Tuy nhiên, Elwartowski khẳng định ngôi nhà cách bờ biển là 13 hải lý, do đó ngoài thẩm quyền của Thái Lan. 

Elwartowski và Supranee là những người tiên phong trong phong trào xây dựng nhà nổi. Phong trào này dự định xây dựng nhà cửa và thành phố nổi trên biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, do đó không phải tuân theo luật pháp và thuế của bất kỳ quốc gia nào. Elwartowski từng làm kỹ sư phần mềm cho quân đội Mỹ ở Afghanistan, Đức và Hàn Quốc trước khi làm giàu thông qua đầu tư vào tiền ảo bitcoin. Ông ta là thành viên của Ocean Builders, một cộng đồng của các doanh nhân nhằm xây dựng các cộng đồng dân cư ngụ trên những ngôi nhà nổi trên biển.

Ông ta và Supranee là những tình nguyện viên đầu tiên sống trên một trong những cấu trúc nổi và vào tháng 2 vừa qua, Elwartowski nói rằng ông ta gia nhập cộng đồng và xem đây như một nơi mà “những người yêu thích tự do có thể tập hợp lại với nhau và thực sự được tự do cùng nhau”.

Viết trên mạng xã hội Facebook ngày 17-4, Elwartowski cho biết, ông ta và Suprenee “vẫn an toàn”. Elwartowski nhấn mạnh, ông ta không tự xây nhà rồi tự mô tả mình và Suprenee chỉ là “những người thuê nhà”. “Chúng tôi chỉ muốn sống trên đó” - Elwartowski cho biết. 

Cấu trúc nổi này được đặt ở vùng biển gần đảo Racha Yai của Thái Lan vào tháng 2 nhưng nó chỉ được Hải quân Thái Lan phát hiện trong tuần này. Tuy nhiên, Chad Elwartowski và bạn gái người Thái Lan Supranee Thepdet không có mặt trên cấu trúc nổi này vào thời điểm đó. Từ đó dẫn đến những cáo buộc rằng cặp đôi này đã không tôn trọng luật pháp Thái Lan khi không xin phép xây dựng cấu trúc này. Chính quyền cho biết họ hiện đang xem xét hành động pháp lý đối với hành vi vi phạm chủ quyền của đất nước, tội danh có thể phải chịu án phạt tử hình.

Thái Lan chuẩn bị dỡ bỏ nhà nổi không phép

Ocean Builders và Elwartowski đã có kế hoạch mở rộng cấu trúc nổi trên biển, mà họ gọi là XLII, không chỉ là một ngôi nhà. Elwartowski tuyên bố rằng ông ta có gần 70 nhà đầu tư quan tâm, mặc dù các kế hoạch đã bị tạm dừng. Hải quân Thái Lan cho biết trong tuyên bố rằng các kế hoạch này là nỗ lực xây dựng một quốc gia khác trong lãnh hải Thái Lan có chủ quyền. “Có bằng chứng cho thấy họ đã công khai mời gọi mọi người trên mạng xã hội ở lại khu vực này, ngay sát lãnh hải của chúng tôi” - Phó đô đốc Sitthiporn Maskasem, chỉ huy khu vực hải quân vùng 3, nói trong một cuộc họp báo - “Chúng tôi có luật để đối phó với điều này. Nó ảnh hưởng đến chủ quyền của chúng tôi”.

Trên mạng xã hội Facebook, Elwartowski bày tỏ lo ngại rằng Supranee đã bị đuổi khỏi đất nước của mình và tất cả tài sản của họ hiện đang bị đe dọa. “Lo lắng lớn nhất của tôi là khi họ nói rằng họ đã phá hủy nó, tất cả những gì tôi có là trên nhà nổi”, ông nói. 

Trước đó trên Instagram của mình, Supranee đăng tải nhiều hình ảnh của mình và bạn trai trên các bãi biển Thái Lan, uống rượu, lái thuyền và thư giãn trên căn nhà nổi của họ. Supranee còn chia sẻ rằng việc được sống giữa biển là ước muốn từ lâu của cô. 

“Hải quân Thái Lan có ý định dỡ bỏ cấu trúc nhà nổi này. Chúng tôi đã chuẩn bị một tàu, thiết bị và nhân lực để di dời cấu trúc nêu trên trong vòng một tuần”. 

Sitthiporn Maskasem (Phó đô đốc Hải quân Thái Lan)