Cặp đôi "10X" gây ra 30 vụ trộm xe máy ở nhiều tỉnh, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định các đối tượng đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp tại Hải Dương, Hưng Yên và TP Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 2006) trú tại khu 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương và Nguyễn Công Tuấn (SN 2006) trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh T.Q.T trú tại khu 2, phường Thanh Bình về việc bị mất trộm xe máy. Theo trình báo của anh T, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 22B2-625.xx anh T để tại trước cửa phòng trọ.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn

Hai đối tượng Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh T thức dậy thì phát hiện mất xe.

Tiếp nhận tin báo, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành thu thập lời khai của người bị hại, điều tra xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Trường là thủ phạm trộm xe máy của anh T và triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ. Trường khai nhận đã bỏ học từ năm 2022 và thường xuyên lang thang ở các quán internet, không về nhà. Trong thời gian này, Trường quen biết một số đối tượng và nhiều lần tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đáng võng trên đường. Do cần tiền chi tiêu nên Trường và các đối tượng đã bàn nhau thực hiện các vụ trộm cắp xe máy, bán lấy tiền.

Sau khi lấy được xe máy của anh T, khoảng 23h ngày 25-7, Trường cùng với một đối tượng lang thang trên địa bàn TP Hải Dương và trộm cắp 1 chiếc xe máy Honda - Wave Alpha của anh Đ.X.S, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Rạng sáng 14-8, Trường cùng Tuấn trộm cắp chiếc xe máy Wave Alpha của anh A, trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương để ở cửa quán bi-a trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, ngoài 8 vụ trộm cắp tại TP Hải Dương, Trường còn khai nhận gây ra 15 vụ trộm cắp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, TP Hải Phòng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ, quản lý 3 xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Công Tuấn về tội “Trộm cắp tài sản”; tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác.