Cao Bằng động đất 5,4 độ richter, Hà Nội lại có rung chấn

ANTD.VN - Sáng nay, 25/11, nhiều người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội lại cảm thấy rung rinh vì dư chấn động đất ở Cao Bằng. 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu thông tin, vào hồi 1h18 phút 23 giây (giờ GMT) sáng nay, 25/11, 8h18 phút 23 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 5,4 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.852 độ vĩ Bắc, 106.618 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí trận động đất tại Cao Bằng sáng nay, 25/11

Trận động đất có cường độ tương đối lớn tại Cao Bằng đã khiến các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bị rung chấn, người dân cảm nhận sự rung lắc trong khoảng 10-15 giây. Chị Đặng Ngọc Khánh ở Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, sáng nay, cả cơ quan đang ngồi họp trên tầng 16 của tòa nhà cơ quan ở Dương Đình Nghệ thì bỗng thấy rung lắc nhẹ.

“Do vừa bị rung chấn từ trận động đất trước đó tại Lào nên mọi người nghĩ ngay chắc do động đất ở đâu và Hà Nội bị dư chấn”- chị Khánh cho hay.

Trước đó, vào hồi 23h50 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 20/11, tức 6h50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/11, một trận động đất có độ lớn 6,1 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (19,46 độ vĩ Bắc, 101,26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.