Cảnh sát Tây Ban Nha tìm kiếm 14 hành khách đi máy bay bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàng chục hành khách trên chuyến bay từ Casablanca (Morocco) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bỏ trốn sau khi một tình huống khẩn cấp được dàn dựng buộc chiếc máy bay phải hạ cánh sớm ở Barcelona (Tây Ban Nha). Đến giờ vẫn còn 14 người mất dấu.
Sân bay El Prat ở Barcelona

Sân bay El Prat ở Barcelona

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc truy tìm những hành khách bỏ trốn, hầu hết trong số họ được cho là người di cư.

Giới chức Tây Ban Nha nói rằng, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay El Prat ở Barcelona hôm 7-12-2022, đồng thời cho biết thêm rằng tình huống khẩn cấp là do 1 phụ nữ mang thai giả vờ sắp chuyển dạ. Sau đó, cô ta được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện không phải sản phụ sắp sinh.

Nhóm hành khách này được cho là đã ra khỏi máy bay ngay khi nó hạ cánh và tìm cách trốn khỏi sân bay. Sau khi cảnh sát tìm kiếm, một nửa số hành khách trên đã bị tạm giữ, bao gồm cả người phụ nữ mang thai, dù vậy 14 người vẫn mất dấu.

Chính quyền Tây Ban Nha cho biết, 5 người đã được đưa trở lại máy bay, trong khi 8 người sẽ bị trục xuất về Morocco. Giới chức Tây Ban Nha không cung cấp thông tin chi tiết về tất cả những người di cư, nhưng ít nhất một số người bị nghi ngờ đã cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này.

Chở tổng cộng 228 người, chuyến bay nêu trên do Hãng hàng không Pegasus của Thổ Nhĩ Kỳ khai thác và ban đầu dự định bay từ Casablanca đến Istanbul. Theo trang web Flightradar.com, chiếc máy bay này cuối cùng đã đến Istanbul sau vài giờ bị trì hoãn.

Cuối năm ngoái cũng xảy ra sự cố tương tự khi máy bay khởi hành từ Morocco đến Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, sau khi 1 nam hành khách giả vờ không khỏe do bị bệnh tiểu đường. Hành khách này được đưa đến bệnh viện và bác sĩ nói sức khỏe của anh ta vẫn ổn. Người này sau đó bị bắt, trong khi bạn đồng hành bỏ trốn.