Cảnh sát tăng cường bảo vệ trận derby thành Manchester

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Manchester đã được cảnh báo về nguy cơ bạo động giữa Man City và MU tại vòng 3 FA Cup vào cuối tuần này.

Vào cuối tuần này, thành phố Manchester lại được sống lại không khí bóng đá sôi động khi Man Utd và Man City sẽ chạm trán nhau tại vòng 3 cúp FA. Trận đấu này được tổ chức tại Etihad và hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Bởi vậy, lực lượng cảnh sát thành phố Manchester đã được tăng cường và trang bị các vũ khí chống bạo động.

Đây là cuộc đối đầu thứ 3 giữa 2 đại gia thành Manchester ở mùa giải này. Trước đó, ở trận tranh Siêu cúp đầu mùa, Man Utd đã đánh bại Man City 3-2 tại Wembley. Sau đó 2 tháng, thầy trò Roberto Mancini đã đòi lại món nợ khi đánh bại Quỷ đỏ 6-1 ngay tại Old Trafford. Trong trận đấu đó, CĐV 2 đội đã có những xung đột trên phía khán đài khiến một số nhân viên an ninh phải nhập viện.

Trước cuộc trận đấu lần này, HLV Roberto Mancini tỏ ra lo ngại về lực lượng CĐV Man Utd có mặt tại Etihad. Theo những thông tin được tiết lộ, The Citizens chỉ phân phát khoảng 6.000 vé cho CĐV đội khách. Dẫu vậy, trận đấu tới vẫn có nguy cơ xảy ra một cuộc bạo động, đặc biệt khi Nhà ĐKVĐ Premier League đang lên quyết tâm trả lại món nợ tại Old Trafford cách đây hơn 2 tháng.

Lực lượng an ninh bảo vệ cho trận đấu này đã tuyên bố sẽ trục xuất tất cả các CĐV uống rượu bia ra khỏi SVĐ. Thậm chí các quán rượu bia tại địa phương cũng buộc phải đóng cửa trước và sau khi trận đấu diễn ra.

Do thuộc giải đấu hàng đầu nước Anh, Premier League nên 2 đội bóng thành Manchester đã được vào thẳng vòng 3 Cúp FA. Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã khiến họ sớm phải chạm trán nhau. Theo thể thức, nếu 2 đội hòa nhau tại Etihad, trận đấu sẽ được tổ chức lại tại Old Trafford.