Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nỗ lực các biện pháp đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thời gian qua, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Hà Nội không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm âm thầm chủ động các biện pháp phòng chống “giặc lửa”, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.
Chốt ứng trực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại điểm biểu diễn nghệ thuật ở khu vực hồ Hoàn Kiếm
Chốt ứng trực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại điểm biểu diễn nghệ thuật ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trong nửa tháng đầu thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn, cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu CATP các kế hoạch an toàn PCCC trên toàn thành phố; tập trung cao độ triển khai rà soát, kiểm tra, diễn tập, tuyên truyền thay đổi nhận thức, ý thức của người dân về công tác PCCC.

Đặt sự an toàn của người dân lên trên hết

Kế hoạch tuyên truyền, lan toả các kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC đến với người dân, những người lính cứu hỏa vẫn miệt mài, âm thầm thực hiện trong những đêm cuối tuần, những ngày nghỉ ở khu dân cư, ngõ sâu trên toàn địa bàn Hà Nội.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức thành công diễn tập cấp thành phố tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy chung cư mi ni trong đêm tại phường Xuân La, quận Tây Hồ. Phương án đặt ra tình huống nguy hiểm về vị trí cháy không tiếp cận xe cứu hỏa, không gian hạn chế, tập trung đông người trên diện tích nhỏ, cao tầng. Cùng với đó liên tiếp trong các ngày qua, ngoài rà soát, tuyên truyền, kiểm tra cơ sở kinh doanh, nhà thuê trọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát tờ rơi đến từng người dân. Đồng thời, thường xuyên luyện tập, trang bị kỹ năng cho Tổ liên gia và Điểm chữa cháy công cộng. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an toàn PCCC.

Từ đó, nhiều vụ cháy xảy ra đã được người dân dập tắt ngay từ ban đầu, nên lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp chỉ tiếp nhận vụ việc mà không phải triển khai đội hình, phương tiện cứu hỏa.

Tâm điểm dồn sức cho những ngày cuối năm và đêm chuyển giao năm 2023 sang 2024 tại lễ hội “đếm ngược” ở hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tính toán đến hàng chục phương án trong đám đông lên đến hàng chục nghìn người tập trung trong đêm. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực sự cố tại các địa bàn cùng Công an các quận, huyện, tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai phương tiện chữa cháy, CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng trực máy bơm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng trực máy bơm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Công tác an toàn PCCC và CNCH nơi tập trung đông người đã được chỉ huy CAQ họp triển khai các phương án khác nhau. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể và mỗi CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Với nỗ lực chuẩn bị và ứng trực triển khai bảo vệ khoảng 10 vạn người dự chương trình Countdown đón chào năm 2024, tại hồ Hoàn Kiếm vào đêm 31-12 đã thành công”.

Trước đó, ngày 31-12, các đơn vị Công an thành phố và quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1-1-2024.

Năm nay, chương trình lớn này tiếp tục được tổ chức tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm từ đêm 31-12-2023 kéo dài đến 1h sáng ngày 1-1-2024. Ngay sau đó, vào lúc 4h sáng 1-1-2024, giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 do Liên đoàn điền kinh Việt Nam đứng ra tổ chức cũng diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Do đó, lực lượng Công an đã chủ động xây dựng nội dung chống giẫm đạp, phòng chống cháy, nổ và các hành vi càn quấy vi phạm thuần phong mỹ tục.

Sẵn sàng xử lý kịp thời sự cố hỏa hoạn

Theo Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, trong những ngày qua đơn vị tiếp nhận, xử lý nhiều tin báo liên quan đến cháy và CNCH; đơn vị đã điều động khoảng 20 lượt phương tiện, 110 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, những ngày giáp Tết, khi mọi hoạt động đều gia tăng, kéo theo đó là việc tiêu thụ điện, nhiên liệu, tích trữ nguyên vật liệu là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Thêm vào đó, đây là thời điểm miền Bắc vào mùa hanh khô, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, vật liệu khô rất dễ bắt cháy càng làm nguy cơ cháy, nổ tăng cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra nơi đặt thiết bị điện điểm diễn sự kiện có tập trung đông người tại Hồ Gươm
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra nơi đặt thiết bị điện điểm diễn sự kiện có tập trung đông người tại Hồ Gươm

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tăng cường các biện pháp, chủ động phòng ngừa đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Chỉ tính riêng những ngày thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết dương lịch 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã và đang chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh thực hiện thêm nhiều phương án chữa cháy, CNCH; tổ chức diễn tập, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại chợ, trung tâm thương mại, nơi vui chơi, giải trí.

Qua đó huy động các lực lượng cùng phối hợp tham gia, tạo thế chủ động, nâng cao khả năng tác chiến, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống cháy, nổ lớn, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên toàn thành phố luôn duy trì đảm bảo quân số và phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h; thường trực nhận tin báo, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, góp phần làm giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, được các cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Lực lượng Công an triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1-1-2024
Lực lượng Công an triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1-1-2024

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc tặng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố, hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và CNCH. Kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH; hạn chế và loại trừ các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy lớn. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn PCCC và CNCH.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp trang bị kỹ năng, tuyên truyền phát huy hiệu quả các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC"; "Điểm chữa cháy công cộng"; xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát thực tế; xây dựng cơ chế phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an, Điện lực, cấp nước, y tế...

Giải quyết các tình huống cắt điện, cấp nước chữa cháy, cứu thương, giao thông với tinh thần tất cả vì sự an toàn của nhân dân.