Cảnh sát Hình sự 'truy nóng' bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Tùng (SN 1990) và Bùi Văn Thủy (SN 1990) cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 24-12-2021, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thạch Thất tiếp nhận tin báo của chị P (18 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về việc bị hai đối tượng nam giới cướp giật điện thoại iPhone khi đang đi trên đường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Các cán bộ điều tra đã tiến hành rà soát nhân chứng, camera xung quanh hiện trường và hướng tẩu thoát của đối tượng, rà dựng đặc điểm của kẻ nghi vấn.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Do thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, khu vực ít người dân sinh sống và phương tiện đi lại, đồng thời bị hại hoảng sợ nên không cung cấp được nhiều đặc điểm và phương tiện của các đối tượng sử dụng. Do vậy, quá trình rà dựng đối tượng và phương tiện rất khó khăn.

Với tinh thần đấu tranh tội phạm và quyết tâm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, đến ngày 27-12, các trinh sát đã phát hiện trong khoảng thời gian 22h40 cùng ngày, xảy ra vụ việc có 1 chiếc xe máy chở 2 nam giới đi theo hướng xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất đến huyện Phúc Thọ mang nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau khi có được thông tin, đặc điểm đối tượng nghi vấn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương rà soát và xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tiến Tùng và Bùi Văn Thủy.

Qua xác minh xác định, 2 đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 30-12, Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ 2 đối tượng Tùng và Thủy khi đang tìm đường trốn chạy.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tùng ngoan cố không thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu chứng cứ xác thực, đối tượng Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với Bùi Văn Thủy.

Tùng khai cả 2 đối tượng này nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Do cần tiền tiêu xài nên Tùng và Thủy đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 19h ngày 24-12-2021, Tùng mang theo 1 vam phá khóa điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, màu đen, đến nhà Thủy rủ “đi chơi”. Ngay lập tức, Thủy “bắt sóng” và hiểu ý là rủ nhau đi trộm cắp hoặc cướp giật tài sản.

Sau đó, Thủy chở Tùng đi dọc theo đường QL32, rẽ vào TL419 đến địa phận huyện Thạch Thất. Bộ đôi tiếp tục “đi săn mồi” và đến xã Phú Kim, huyện Thạch Thất thì phát hiện 2 người phụ nữ đi xe Honda Dream lướt qua, trong đó người ngồi sau đang sử dụng điện thoại di động.

Thấy có thể “ăn” được, hai đối tượng liền ‘vít’ ga đuổi theo. Khi đuổi kịp xe “con mồi”, cặp đôi này điều khiển xe áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại di động, sau đó bỏ chạy.

Trên đường di chuyển về nhà, hai đối tượng cướp giật kiểm tra “chiến lợi phẩm” cướp được là chiếc iPhone 7. Chúng đã tháo sim rồi vứt ở ven đường, còn chiếc điện thoại thì mang đến cửa hàng bán điện thoại di động ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để phá mật khẩu và bán. Tuy nhiên, chủ quán không đồng ý phá khóa và không mua chiếc điện thoại, nên hai đối tượng mang “hàng” về nhà. Đến ngày 30-12 thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Thất đã thu giữ được chiếc điện thoại iPhone 7Plus, màu hồng là vật chứng của vụ án và trao trả cho chủ sở hữu.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Tùng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” mới ra tù tháng 4 năm 2020.