TP.HCM

Cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt nóng 2 tên cướp giật trên đường

ANTĐ -Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Phú Nhuận, TP.HCM trên đường tuần tra đã phát hiện, theo dõi và bắt nóng hai tên cướp giật tài sản của người đi đường. 

Ngày 13/11 công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Lê Hữu Tài (SN 1988, ngụ đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Huỳnh Hoàng Hải (tự Hải “nhỏ”, SN 1990, ngụ đường Ngô Thời Nhiệm, phường 17, quận Phú Nhuận) để điều tra, xử về hành vi “cướp giật tài sản”. Tại cơ quan công an hai tên cướp đã thừa nhận hành vi phạm.

2 tên cướp giật tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10h30 trưa cùng ngày tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Phú Nhuận đang tuần tra địa bàn thì phát hiện Tài và Hải đi trên xe gắn máy Exciter mang BKS 54N1-2244 có biểu hiện nghi vấn tại khu vực cầu Kiệu. Lúc này tổ trinh sát tổ chức đeo bám theo sau.

Phương tiện đi cướp giật bị thu giữ

Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, khi đến trước số nhà 215 đường Phùng Văn Cung, phường 4, quận Phú Nhuận, 2 tên lộ diện là những tên cướp giật táo tợn. Theo đó Hải cầm lái ép sát xe, còn Tài giật túi xách của bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp) đang điều khiển xe gắn máy chở con gái. Gây án nhanh gọn, 2 đối tượng rồ ga tháo chạy.

Cơ quan công an tổ chức trao trả tài sản cho nạn nhân trong chiều 13/11

Ngay tức khắc các trinh sát lập tức truy đuổi. Nhưng hai tên cướp rất thông thạo đường đi, chúng phóng xe với tốc độ chóng mặt. Sau khi truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường, khi đến giao lộ đường Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, các trinh sát đã tông thẳng xe vào xe của hai tên cướp giật. 2 đối tượng té xuống đường bị trinh sát bắt gọn cùng với chiếc xe gắn máy là phương tiện gây án và giỏ xách chứa tài sản của bà Liễu.

Tại cơ quan công an, Tài và Hải đã khai báo về hành vi cướp giật như nói trên. Chiều cùng ngày tại cơ quan công an đã trao trả giỏ xách chưa nguyên vẹn tài sản, giấy tờ bên trong cho bà Liễu.