Cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chỉ trong vòng 5 ngày đầu (từ ngày 15-12-2021), Đội CSHS CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã.
3 đối tượng truy nã bị CATP Cẩm Phả bắt giữ trong 5 ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm

3 đối tượng truy nã bị CATP Cẩm Phả bắt giữ trong 5 ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm

Cụ thể, ngày 16/12, Đội CSHS CATP Cẩm Phả bắt giữ thành công đối tượng Phạm Thị Luyến (SN 1983, trú tại thôn Quán Khoái, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) phạm tội “Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm”, bỏ trốn từ năm 2016. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Tiếp đến ngày 17/12, lực lượng chức năng bắt đối tượng Trần Văn Dương (SN 1982, trú tại tổ 7, khu 9, Mông Dương, TP Cẩm Phả) phạm tội “Huỷ hoại tài sản và Trộm cắp tài sản”, bỏ trốn từ năm 2012. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Trường hợp truy nã thứ 3 bị CATP Cẩm Phả bắt giữ vào ngày 21/12 là Đào Văn Quân (SN 1994, trú tại xóm 8, xã Liên Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bỏ trốn từ năm 2018 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn khi đang lẩn trốn tại tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.