Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh mạnh tội phạm 'nổi', không để hình thành băng, ổ nhóm hoạt động manh động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tấn công mạnh các loại tội phạm hình sự, đảm bảo bình yên cho nhân dân là nục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội năm 2023.

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác công an năm 2023 của lực lượng Cảnh sát hình sự và ký cam kết thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

Phạm pháp hình sự giảm sâu

Năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) trên địa bàn thành phố sau đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm xuất hiện nhiều hơn, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, HĐND, UBND thành phố, đặc biệt là Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, lực lượng CSHS đã chủ động tham mưu; triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đó đạt nhiều kết quả quan trọng: kéo giảm tội phạm; các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức đã rà dựng từ trước đều được triệt phá; tỷ lệ điều tra khám phá án cao…, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô tập trung đánh mạnh các băng, ổ nhóm tội phạm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô tập trung đánh mạnh các băng, ổ nhóm tội phạm

Trong năm 2022, toàn thành phố xảy ra 3.929 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Các đơn vị đã điều tra, khám phá 3.429 vụ với 7.769 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,3%. Cụ thể: khám phá 58 vụ giết người; 114 vụ cướp tài sản; 45 vụ cưỡng đoạt tài sản; 44 vụ hiếp dâm; 3 vụ mua bán người; 39 vụ chống người thi hành công vụ; 598 vụ cố ý gây thương tích; 1.285 vụ trộm cắp tài sản; 240 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Để có được những kết quả trên, năm qua, lực lượng CSHS đã chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi, địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phát hiện những phương thức, thủ đoạn phạm tội 'nổi' của các loại tội phạm để tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp có những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Theo đánh giá, tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động diễn biến ngày càng phức tạp

Theo đánh giá, tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động diễn biến ngày càng phức tạp

Bên cạnh đó, các đơn vị từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã căn cứ vào đặc điểm, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn, từ đó tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai 126 văn bản, giải pháp chủ động phòng ngừa đối với từng loại, nhóm tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó có một số mô hình, biện pháp hiệu quả;

Phòng CSHS cũng trên cơ sở nắm và dự báo tình hình đã thường xuyên phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã đôn đốc, chỉ đạo lực lượng CSHS đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm nói chung và tội phạm hình sự nói riêng…

Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn gia tăng

Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn gia tăng

Theo đánh giá của lực lượng CSHS, tội phạm nổi trong năm qua vẫn là giết người, tuy có giảm so với năm 2019 nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm cướp và cướp giật tài sản giảm song thủ đoạn hoạt động phạm tội của tội phạm lại tinh vi, manh động và liều lĩnh; tội phạm trộm cắp vẫn chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu là trộm đột nhập nhà dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp…;

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến là thông qua mạng xã hội, Internet, xảy ra tại tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nổi lên gần đây là loại tội phạm đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online hoặc thực hiện nhiệm vụ để hưởng “hoa hồng”; Đáng chú ý, tội phạm hiếp dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng so với thời gian trước…

Quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại của năm 2022, năm công tác mới 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đã đề ra những biện pháp, giải pháp: Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sớm, sát, đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huồng; kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn của tội phạm để tham mưu CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả, kéo giảm các loại tội phạm.

Toàn lực lượng đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, sát hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự; Thực hiện các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ đấ tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSHS biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng CSHS Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2022, các đồng chí đã điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao, nhất là các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các đồng chí đã làm rất tốt.

Các đồng chí đã triển khai các biện pháp, giải quyết triệt để các loại tội phạm. Đây là sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần rất cao của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là sự chỉ đạo rất sát sao của Ban Giám đốc CATP cũng như Ban Chỉ huy Phòng CSHS”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng CSHS trong năm 2022 đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân; Cụ thể đã rà dựng các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đề ra, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác nghiệp vụ cơ bản; Nhận diện được thủ đoạn của tội phạm để phòng ngừa, không đi sau tội phạm; triển khai nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở; Công an các quận, huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS điều tra các vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao...

Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Cục CSHS và CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng CSHS đề nghị cán bộ chiến sĩ CSHS thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo Cục CSHS, CATP tiếp tục quan tâm, động viên để lực lượng CSHS Thủ đô trong năm tới sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao.