Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không một thông tin trình báo, không có nhân chứng nhận diện, không manh mối ban đầu…, vậy mà chỉ trong một thời gian rất ngắn, lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã nhanh chóng rà dựng lên ổ nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người nước ngoài, xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa thành công.

Mục tiêu gây án là người nước ngoài

Liên tiếp trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2022, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Điều đáng nói ở đây là, bị hại trong các vụ án trên đều không trình báo cơ quan công an. Phải tới khi Phòng An ninh đối ngoại - CATP Hà Nội nắm thông tin qua Đại sứ quán thì các vụ việc trên mới được đưa ra “ánh sáng” và ngay lập tức, lực lượng CSHS Hà Nội vào cuộc điều tra.

Chỉ huy Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) - Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, khó khăn khi tiếp cận vụ án chính là việc bị hại không trình báo cơ quan công an ngay khi vụ việc xảy ra, nên không tìm được nhân chứng. Tất cả các vụ án xảy ra đều vào buổi tối hoặc nửa đêm, thời điểm này khó nhận diện được đối tượng hoặc phương tiện gây án.

Hai chiếc điện thoại trong hai vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra ở thành phố Bắc Ninh, do Hoàn và Dũng gây ra

Hai chiếc điện thoại trong hai vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra ở thành phố Bắc Ninh, do Hoàn và Dũng gây ra

Thêm vào đó, “con mồi” mà ổ nhóm cướp giật tài sản này nhắm tới đều là những người nước ngoài. Thời điểm chúng gây án là khi bị hại đã rời bàn tiệc, ra đón taxi để về nơi cư trú và do không thông thạo tiếng Việt để tri hô, lại trong tình trạng say rượu, nên hầu như thông tin liên quan đến các đối tượng đều… mờ mịt.

Một trong số những chiếc điện thoại do Hoàn và Dũng cướp giật được đã bị cơ quan công an thu hồi

Một trong số những chiếc điện thoại do Hoàn và Dũng cướp giật được đã bị cơ quan công an thu hồi

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cùng với hành vi liều lĩnh, manh động của các đối tượng, ngày 6-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm với mục tiêu bắt giữ ổ nhóm đối tượng này trong thời gian ngắn nhất.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, sau khi tiếp cận với các bị hại từ thông tin Đại sứ quán cung cấp, chân dung ổ nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp giật tài sản lần lượt được dựng lên, cũng như phương tiện mà chúng dùng để gây án.

Phơi bày chân tướng tội phạm

Ngày 10-4, chỉ sau 4 ngày kể từ khi xác lập chuyên án đấu tranh, ổ nhóm cướp giật tinh vi, manh động trên đã “sa lưới”. Nhân thân của hai đối tượng trong ổ nhóm này được làm rõ là Nguyễn Tiến Dũng, SN 1993, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Dương Đình Hoàn, SN 1993, trú tại tổ 28, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tài liệu thu thập được cho thấy, cả Dũng và Hoàn đều nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm. Dũng đã có 2 tiền án tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng” cùng 2 tiền sự cai nghiện bắt buộc. Trong khi đó, đồng bọn của Dũng là Hoàn cũng đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Dương Đình Hoàn (trái) và Nguyễn Tiến Dũng

Dương Đình Hoàn (trái) và Nguyễn Tiến Dũng

Để có tiền mua ma túy, chúng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Mọi kế hoạch đều được các đối tượng bàn tính rất kỹ lưỡng. Khi được hỏi vì sao lại chọn người nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng khai nhận, vì cho rằng những người này sẽ mang theo tài sản có giá trị, lại không biết tiếng Việt nên không sợ bị tri hô, khiến nhiều người chú ý. Thêm vào đó, sau khi uống rượu thì bị hại thường mất cảnh giác và như vậy chúng dễ bề hành động hơn.

Cụ thể: khoảng 21h ngày 24-3, Hoàn điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu xanh, BKS: 29X7-256.52 chở Dũng đi lang thang quanh khu vực phường Ngọc Khánh và Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án được xác định là xe tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản trước đó

Chiếc xe các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án được xác định là xe tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản trước đó

Đến khoảng 22h10, phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đi ra từ một nhà hàng, đứng trước số nhà 126 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, tay cầm điện thoại di động gọi đặt taxi, Hoàn đã điều khiển xe máy phóng nhanh, áp sát “con mồi”, Dũng ngồi sau giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone Xs trên tay nạn nhân, rồi cả hai tẩu thoát. Chiếc điện thoại này, các đối tượng bán với giá 1.000.000 đồng rồi chia nhau lấy tiền mua ma túy.

Đến ngày 26-3, hai đối tượng tiếp tục gây án tại số 535 Kim Mã, phường Ngọc Khánh. Bị hại trong vụ án này là anh Ishizaki Masahiro (quốc tịch Nhật Bản). Trong lúc đợi taxi, anh Ishizaki đã bị các đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone X màu đỏ. Tài sản cướp giật được, chúng đem bán được 1.500.000 đồng rồi chia nhau.

Cũng với thủ đoạn trên, khoảng 20h30 ngày 30-3, Dũng và Hoàn tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản tại số 33 Phan Kế Bính, lấy đi của anh Takahashi Toru, người Nhật, 1 chiếc điện thoại màu xanh nhãn hiệu A52. Chiếc điện thoại này hai đối tượng bán với giá 4.000.000 đồng rồi chia nhau mua ma túy và ăn tiêu hết.

Chỉ ít ngày sau, ngày 5-3, thời điểm gây án vào khoảng 22h20, nhóm đối tượng cướp giật tài sản phát hiện anh Seo Youngho, SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc đứng tại khu vực ngã tư Đỗ Đình Thiện - Trần Văn Lai, thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, trên tay đang sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 20 Ultra màu đen.

Thấy vậy, Hoàn điều khiển xe áp sáp để Dũng giật chiếc điện thoại rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Chiếc điện thoại này sau đó được các đối tượng bán với giá 7.000.000 đồng. Dũng chia cho Hoàn 2.000.000 đồng, số còn lại bản thân sử dụng mua ma túy.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS, CATP Hà Nội còn làm rõ thêm vụ cướp giật tài sản xảy ra hồi 22h30 ngày 2-4 tại ngõ 553 Kim Mã, phường Ngọc Khánh do Dũng và Hoàn gây ra. Ngày 8-4, các đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản, lấy đi 1 chiếc điện thoại di động Xiaomi màu đen và 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 màu đen của người nước ngoài ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Riêng chiếc xe máy Honda Lead màu xanh là phương tiện gây án, lực lượng chức năng qua xác minh được biết, đây là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản trước đó nên đang tiếp tục điều tra.

Ngày 19-4, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng và Dương Đình Hoàn, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thu hồi tang vật và truy tìm bị hại để trao trả lại tài sản.

Chuyên án mang được phá thành công, tuy nhiên, cơ quan công an cũng khuyến cáo, khi bị các đối tượng xâm phạm sở hữu phải đến ngay trụ sở công an gần nhất để trình báo. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị, ai là bị hại của các vụ án trên, liên hệ ngay với Đội 8 - Phòng CSHS, CATP Hà Nội (số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để được giải quyết.