Cảnh sát hình sự bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Hùng Cường (SN 1969; trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Quang Anh (SN 1981; HKTT: ngõ 177 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20-4, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố cổ, phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên một chiếc xe máy Honda Wave, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã triển khai đội hình bám theo hướng đi của đối tượng. Khi đến trước số nhà 99 Hàng Buồm, 2 đối tượng áp sát 1 chiếc xe máy điện trên vỉa hè, không có người trông giữ, rồi một đối tượng nhảy lên dắt chiếc xe từ vỉa hè xuống đường. Ngay lập tức, tổ công tác đã ập bắt quả tang và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Danh tính các đối tượng được xác định là Trương Hùng Cường và Nguyễn Quang Anh. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ lưu trữ của Cơ quan Công an, Cường và Quang Anh là hai đối tượng có nhiều tiền án. Trong đó, Cường có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng, 3 tiền án về tội Trộm cắp, 1 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ, còn Quang Anh cũng có 4 tiền án tội Cướp giật tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.