Cảnh sát giao thông Thủ đô sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại thuận tiện, hay đón, dẫn, bảo vệ các đoàn đại biểu, nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế… lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô còn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Cảnh sát giao thông là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông cho hàng nghìn kỳ cuộc lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Chính vì vậy, cán bộ chiến sĩ phải được thường xuyên rèn luyện thể chất và tinh thần, thông qua luyện tập điều lệnh, quân sự, võ thuật, cũng là để nâng cao bản lĩnh, trình độ bắn súng, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Báo cáo viên hướng dẫn động tác, các bài bắn súng

Báo cáo viên hướng dẫn động tác, các bài bắn súng

Trên cơ sở đó, trong hai ngày 1 và 2-7, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ chiến sĩ về điều lệnh, quân sự, võ thuật. Thông qua các buổi tập huấn, giảng viên sẽ truyền đạt các nội dung về lý thuyết và thực hành, các động tác điều lệnh, đội ngũ; các động tác kỹ thuật võ thuật CAND;

Cách bảo quản, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, tư thế, động tác, các bài bắn súng và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, từ đó giúp cán bộ chiến sĩ nắm và thực hiện đúng các quy định của Bộ Công an về điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND.

Đợt tập huấn này có sự tham gia của 100% cán bộ chiến sĩ

Đợt tập huấn này có sự tham gia của 100% cán bộ chiến sĩ

Với ý nghĩa của đợt tập huấn, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để tiếp thu trọn vẹn các nội dung được báo cáo viên trình bày; trao đổi, thảo luận, đưa ra những câu hỏi từ thực tiễn công tác để báo cáo viên giải đáp.

Thông qua các đợt tập huấn này, lực lượng CSGT Thủ đô luôn ở tư thế sẵn sàng tham gia trấn áp tội phạm đường phố

Thông qua các đợt tập huấn này, lực lượng CSGT Thủ đô luôn ở tư thế sẵn sàng tham gia trấn áp tội phạm đường phố

Sau đợt tập huấn, mỗi học viên cần tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có đủ bản lĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.