Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT đầu năm mới

ANTĐ -Sáng nay 23-2 (tức mồng 5 Tết), Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự ATGT đầu năm 2015.

Dự buổi lễ có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo kết quả sơ bộ công tác đảm bảo trật tự ATGT trước, trong Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, trong 8 ngày Tết, tình hình trật tự ATGT trên các tuyến, nút trọng điểm ra vào thành phố Hà Nội, tại khu vực 7 bến xe, 56 điểm chợ hoa, chợ tết, các khu vực tổ chức vui chơi, lễ hội và 31 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa... được lực lượng CSGT duy trì ổn định, phục vụ hiệu quả nhân dân đi lại, vui chơi, thông suốt an toàn và không xảy ra ùn tắc giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tặng quà chúc mừng CBCS Phòng CSGT

Cũng theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, từ ngày 15-2 đến 21-2 (từ 27 Tết đến ngày mồng 3 Tết), TNGT trên địa bàn thành phố đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể, toàn thành phố chỉ xảy ra 9 vụ TNGT, làm 11 người chết và 1 người bị thương. (So với cùng kỳ của Tết Giáp Ngọ 2014, giảm 50% số vụ, 35,3% số người chết và 90% số người bị thương).

Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng bố trí lực lượng, phối hợp không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không để xảy ra việc đốt pháo nổ trong đêm giao thừa. Trật tự ATGT trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt, an toàn. Từ chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng CSGT Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với những kết quả đã đạt được, chỉ huy Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cũng nêu bật 6 nhiệm vụ sẽ được đơn vị tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đơn vị tập trung tăng cường 100% quân số điều hành, hướng dẫn giao thông tại 336 nút giao thông và 25 chốt trọng điểm có nữ chỉ huy điều khiển giao thông; tăng cường lực lượng tuần tra lưu động trên 14 tuyến Quốc lộ, trục chính ra vào thành phố nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô, người dân cả nước về Hà Nội sinh sống, làm việc, học tập sau Tết; bảo đảm ATGT tại các khu vực lễ hội đầu xuân; dẫn và bảo vệ đoàn thông suốt, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước; tăng cường tuần tra lưu động, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và TNGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác; đổi mới thủ tục cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác 141 và đa dạng hóa, sâu rộng công tác tuyên truyền và nâng cao hình ảnh người CSGT vì nhân dân phục vụ...

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng biểu dương lực lượng CSGT Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Phòng CSGT đã đạt được trong năm công tác 2014 và đặc biệt là công tác đảm bảo ATGT trước và trong Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Có được những kết quả này, theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, đó là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP Hà Nội đối với lực lượng CSGT Thủ đô. Bên cạnh đó, từng chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CSGT Thủ đô đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Hà Nội cũng như các đơn vị chức năng trong công tác tổ chức, điều hành, quản lý, phân luồng, đảm bảo ATGT.

Bộ trưởng Đinh La Thăng lưu ý Phòng CSGT, các đơn vị chức năng: “Trong hai ngày 22 và 23-2, mật độ phương tiện đã tăng đột biến trên địa bàn thành phố. Người dân ở các tỉnh về Hà Nội sinh sống, học tập, làm việc đang tạo ra áp lực lớn trên những con đường, các tuyến cửa ngõ, nút giao thông trọng điểm. Lực lượng CSGT cần tập trung phân luồng, chống ùn tắc và phòng ngừa không để xảy ra TNGT...” 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT Thủ đô

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong những ngày trước Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng tới hơn 300% so với ngày thường, khiến các tuyến đường luôn quá tải. CSGT Thủ đô đã tăng cường cán bộ chiến sỹ cùng với các lực lượng khác của CATP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham gia phân luồng, đảm bảo ATGT, phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân được thông suốt, an toàn. Hình ảnh của người CSGT đã ngày càng được nâng cao trong mắt người dân, với sự tận tụy, chu đáo...

Biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo ATGT trước, trong Tết, nhấn mạnh tới những yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng lưu ý CSGT Thủ đô cần thực hiện nghiêm, hiệu quả những chủ trương, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND về đảm bảo "năm trật tự giao thông, văn minh đô thị".

Nhấn mạnh tới biện pháp tăng cường lực lượng, ông Nguyễn Quốc Hùng lưu ý Phòng CSGT cần đảm bảo ATGT trên 17 tuyến đường xuyên tâm, 3 tuyến vành đai, 7 bến xe, các ga lớn, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách công cộng của xe khách... “Phòng CSGT CATP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT ở các địa phương đảm bảo ATGT trên những tuyến đường Quốc lộ, các cửa ngõ ra vào thành phố; không để xảy ra tình trạng xe khách nhồi nhét khách, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; giảm sâu TNGT trong cả năm 2015...”-Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đến dự, động viên, phát động lễ ra quân đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các Sở, ban, ngành đã đến dự, động viên, phát động lễ ra quân đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giải pháp, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của thành phố; quyết tâm đảm bảo ATGT Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cũng như trong cả năm 2015; đảm bảo ATGT cho người dân đi lại sau Tết; giảm sâu, bền vững trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định CATP Hà Nội, Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành chức năng trên địa bàn TP thực hiện tốt năm trật tự kỷ cương văn minh đô thị. Bên cạnh đó, CATP Hà Nội cũng tăng cường lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó tập trung vào các bến xe, nhà ga; đảm bảo ATGT tại các khu vực lễ hội...

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đồng chí lãnh đạo đi kiểm tra, động viên
lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các nút giao thông trọng điểm

Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục CSGT, Thành ủy, HĐND, UBND TP, các Sở, Ban, ngành chức năng đã giúp đỡ CATP Hà Nội, Phòng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng động viên, thăm hỏi một nữ CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngay sau lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và đại diện các đơn vị đã kiểm tra công tác sẵn sàng ứng trực, đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT Hà Nội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT báo cáo với các đồng chí lãnh đạo công tác đảm bảo ATGT của đơn vị.