Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời xử lý xe ô tô bốc cháy giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếc xe ô tô đang chạy trên đường bỗng nhiên bốc cháy khiến nhiều người hoàng sợ. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 6 - CATP Hà Nội đã kịp thời ứng cứu.

Khoảng 6h30 ngày 11-2-2023, xe ô tô BKS: 30F-439.08 do anh Lê Văn Tuyến, SN 1989, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội điều khiển trên đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến đến số 4 Phạm Hùng bất ngờ bốc cháy.
Trên xe lúc này còn có anh Phạm Văn Quyết, SN 1978 và chị Ngô Thị Kim Hương, SN 1982, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng, xử lý vụ cháy
Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng, xử lý vụ cháy

Lúc này, cả người ngồi trên xe và những người đi đường đều hoảng sợ. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã cử 6 cán bộ chiến sĩ sử dụng 9 bình chữa cháy của đơn vị và huy động của nhà người dân xung quạn tham gia chữa cháy.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông sử dụng bình cứu hoả xử lý chiếc ô tô bị cháy khi đang chạy trên đường

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông sử dụng bình cứu hoả xử lý chiếc ô tô bị cháy khi đang chạy trên đường

Đến 7h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, giao thông trở lại bình thường. Vụ cháy khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi được cứu kịp thời, các nạn nhân đã viết thư gửi Ban Giám đốc CATP Hà Nôi cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, không quản ngại nguy hiểm giúp đỡ, phục vụ nhân dân.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.