Cảnh sát cơ động bắt giữ đối tượng có 4 tiền án, thu giữ lượng lớn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy...
Đối tượng Cao Văn Nam và tang vật liên quan

Đối tượng Cao Văn Nam và tang vật liên quan

Điển hình như, tối 18/5, trong khi tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Cảnh sát cơ động do đồng chí Thượng úy Phan Huy Trường Giang làm T ổ trưởng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Văn Nam (SN 1981; trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) đang tàng trữ ma túy.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong người của đối tượng có 10 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng (có trọng lượng 3,103g) nghi là ma túy đá; 21 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng (có trọng lượng 5,556g) nghi là heroin.

Đấu tranh với đối tượng, bước đầu Cao Văn Nam khai nhận, số tang vật trên đều là ma túy đang được đối tượng này mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ. Đặc biệt, Cao Văn Nam có 4 tiền án về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Trước đó, tối 14, 15 và 16/5/2021, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện 3 vụ, bắt quả tang 4 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Điển hình, tối, 16/5 tổ tuần tra kiểm soát do Thiếu tá Lê Văn Trọng làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Tấn Dũng và Trịnh Xuân Đông (cùng sinh năm 1999), đều trú tại xã Hải Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đang tàng trữ 4 viên nén màu xanh và 2 mảnh dạng nén màu xanh (ma túy dạng kẹo).

Sau khi bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy nói trên, Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng, tang vật vụ án cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.