Cảnh sát biển hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển

ANTĐ - Chiếc tàu cá gặp nạn đã trôi dạt gần hai ngày nay trên vùng biển Bắc – Đông Bắc.

Ngày 28-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương – Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, tàu CSB 1014 thuộc Hải đội 102 - Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát hiện, giúp đỡ một tàu cá trôi dạt trên biển.

Địa điểm phát hiện tàu gặp nạn nằm trên vùng biển Bắc – Đông Bắc, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 30 hải lý. Ngay lập tức, tàu CSB 1014 đã tiếp cận, kiểm tra sự cố và cử nhân viên hỗ trợ y tế, giúp đỡ bà con về lương thực, thực phẩm bao gồm gạo, mì tôm, thịt, rau xanh…

Các thuyền viên trên tàu cá trôi dạt trên biển


Được biết, tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 93047-TS do anh Lê Thanh Ngọ (SN 1978, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm đại diện, trên tàu có 8 thuyền viên. Tàu QB 93047-TS gặp sự cố gãy trục chân vịt, rồi bị trôi dạt trên biển suốt 48 giờ khi đang đánh bắt cá ngoài khơi.

Đến 6h sáng hôm nay (28-3), tàu QB 93047- TS đã được bàn giao cho 2 tàu cá của ngư dân xã Cảnh Dương lai kéo về Cửa Ròn để sửa chữa.