Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Tàu hàng vi phạm bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 27-2, trong quá trình làm nhiệm vụ trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện tàu hàng có số hiệu Hải Nam 28 do ông Nguyễn Hồng Sâm (SN 1971) làm đại diện, đang vận chuyển khoảng 3.000 tấn than cám có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng Hải Nam 28

Qua xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện toàn bộ số than đang vận chuyển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đáng chú ý, tất cả 9 thuyền viên trên tàu đều không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, hàng hóa để tiếp tục điều tra xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ án và các đối tượng liên quan


Trước đó, vào đêm 24-2, tại Hải Phòng, Phòng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an, đã phát hiện vụ vận chuyển gần 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, bắt giữ 2 đối tượng cùng về hành vi trên là Nguyễn Văn Sơn (SN 1962, ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng) và Lê Thị Thủy (SN 1984, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ những người liên quan để điều tra mở rộng.