Kịp thời bắt giữ nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo ‘trêu chốt’, mang dao kiếm diễu phố

Kịp thời bắt giữ nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo ‘trêu chốt’, mang dao kiếm diễu phố

ANTD.VN - Triển khai các tổ công tác hóa trang tuần tra lưu động kết hợp công khai, lực lượng liên ngành 141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng "trêu chốt", mang dao kiếm, bình khí cười "dạo phố". 
'Quả đấm thép' 141 hoá trang xử lý gần 1.400 thanh, thiếu niên ‘ngổ ngáo’, càn quấy phố đêm

'Quả đấm thép' 141 hoá trang xử lý gần 1.400 thanh, thiếu niên ‘ngổ ngáo’, càn quấy phố đêm

ANTD.VN - Thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, qua hóa trang tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, các tổ công tác 141 đã bắt giữ 1.348 phương tiện với 1.377 thanh thiếu niên "ngổ ngáo" có các hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho Công an địa bàn xác minh, xử lý.
Lực lượng 141 phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Lực lượng 141 phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

ANTD.VN -Tối 27, rạng sáng 28/10, các tổ công tác 141 Công an Hà Nội triển khai cắm chốt công khai và hóa trang tuần tra kiểm soát trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai đã kịp thời phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, 34 phương tiện, 35 đối tượng có các hành vi lạng lách, nẹt pô xe, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.
Xử lý 54 thanh, thiếu niên ngổ ngáo 'càn quấy' đêm cuối tuần

Xử lý 54 thanh, thiếu niên ngổ ngáo 'càn quấy' đêm cuối tuần

ANTD.VN - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm tại những địa bàn trọng điểm, qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý 54 đối tượng có các hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô, rú ga... 
Lực lượng 141 kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng

Lực lượng 141 kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Đêm 21/10, rạng sáng 22/10, tác tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội hóa trang tuần tra kiểm soát đã chặn giữ, bàn giao 36 phương tiện với 54 đối tượng có các hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô, rú ga, gây rối trật tự công cộng, kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập đua xe.
Xử lý 2 thanh niên đi xe 'gian', 'bốc đầu' làm xiếc trên phố

Xử lý 2 thanh niên đi xe 'gian', 'bốc đầu' làm xiếc trên phố

ANTD.VN - Tối 15/10, tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội hóa trang tuần tra kiểm soát trên tuyến Giải Phóng, Hà Nội, phát hiện 2 nam thanh niên “đầu trần” điều khiển xe mô tô có biểu hiện “bốc đầu” không gắn biển kiểm soát đã bí mật bám theo, đến trước số nhà 366 Giải Phóng đã ra tín hiệu dừng xe. Tại thời điểm kiểm tra, 2 nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện số khung số máy có dấu hiệu tẩy xóa. Nhân thân 2 đối tượng được xác định là Phạm Anh T (SN 2004, HKTT: Phù Ninh, Phú Thọ) và Đào Huy H (SN 2008, HKTT: Ứng Hòa, Hà Nội). Tổ công tác sau đó đã bàn giao 2 đối tượng về Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Lăng mạ cảnh sát, đối tượng bị đưa về 'đồn'

Lăng mạ cảnh sát, đối tượng bị đưa về 'đồn'

ANTD.VN -Tổ công tác Y7/141 Công an TP Hà Nội đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Thành (SN 1990; trú tại: thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ về Công an xã Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm xử lý theo quy định pháp luật.
Không tụ tập, “báo chốt” 141 lên mạng xã hội

Không tụ tập, “báo chốt” 141 lên mạng xã hội

ANTD.VN - Liên quan đến việc hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, gây mất trật tự xung quanh các chốt kiểm soát của tổ công tác đặc biệt 141, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là hành động gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hành vi này gây ảnh hưởng đến công tác của lực lượng Công an khi cần đấu tranh, mở rộng các vụ án...