Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy 'dạo phố'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN- Chỉ trong một buổi tối, tổ công tác Y14/141 CATP Hà Nội đã bàn giao 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy cho Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông điều tra theo quy định pháp luật. 

Sáng 9/12, Đại úy Đặng Chiến Lĩnh (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông), tổ trưởng tổ công tác Y14/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong một ca trực tối 8/12, tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh

Đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh

Cụ thể vào hồi 21h ngày 8/12, tổ Y14 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội, phát tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính nam thanh niên điều khiển xe Exciter BKS: 37N1-341.89.

Tuy nhiên khi thấy cảnh sát, đối tượng bất ngờ ném ngay một gói nilon màu trắng xuống đường hòng phi tang, song hành vi này đã bị tổ công tác nhanh chóng phát hiện, dẫn giải đối tượng về chốt.

Hiện trường đối tượng ném gói ma túy xuống đường

Hiện trường đối tượng ném gói ma túy xuống đường

Bằng công tác nghiệp vụ, ít phút sau, cảnh sát đã làm rõ đối tượng tên Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1998, HKTT: Tân Kỳ, Nghệ An). Đối tượng khai nhận bên trong gói nilon là ma túy đá, vừa mua với giá 500.000 đồng về sử dụng.

Tiếp đó, vào lúc 21h15, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy điện, không đeo biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần bên trái nam thanh niên ngồi sau có một gói nilon, bên trong có tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận Vũ Quang Huy (SN 1983, HKTT: Quang Trung, Hà Đông), tinh thể màu trắng bên trong túi nilon là ma túy đá.

Đối tượng Vũ Quang Huy

Đối tượng Vũ Quang Huy

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh và Vũ Quang Huy cùng tang vật về Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ.