Cảnh sát 141 bắt gọn nam thanh niên vừa trộm cắp balo trong quán 'net'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngày 20/11, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật, tổ trưởng tổ công tác Y11/141 cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thái Duơng trộm cắp tài sản trong quán internet cho Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó vào tối 19/4, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại nút giao thông Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân.

Đối tượng Nguyễn Thái Duơng

Đối tượng Nguyễn Thái Duơng

Khoảng 20h00 tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29S1-021.03 lưu thông hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật cho biết, tại chốt 141, nam thanh niên tỏ thái độ bất thường, anh ta mang theo một chiếc balo, bên trong có laptop và 1 ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân như CCCD, thẻ ATM… mang tên Lê Đình Đức ( SN 1996, trú tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Nhưng khi cán bộ tổ công tác hỏi tên tuổi, nhân thân thì thanh niên khai tên Nguyễn Thái Duơng (SN 2002, ở xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nghi ngờ chiếc balo trên là tang vật vụ trộm cắp, tổ công tác kiên quyết đấu tranh. Đối tượng Dương ban đầu còn quanh co nhưng sau đó biết không thể chối tội đã thừa nhận vừa chơi game tại một quán internet trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đứng dậy ra về, nhìn thấy balo của người chơi để đó nên Dương đã tiện tay... lấy trộm, trên đường về thì gặp tổ công tác Y11.

Ngay sau đó, tổ công tác đã cử cán bộ đến quán internet nói trên thì xác định được bị hại là anh Lê Đình Đức đang chơi game tại đây. Khi cảnh sát đến, anh Đức vẫn chưa biết mình bị mất trộm balo.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.