Mỹ triển khai Osprey tham gia diễn tập với Nhật Bản

Mỹ triển khai Osprey tham gia diễn tập với Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 8-10, Hải quân đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã khai mạc cuộc diễn tập chung với sự tham gia của các máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey tại tỉnh miền tây Shiga của Nhật Bản.
Trung Quốc mơ về Osprey, phiên bản "khủng"

Trung Quốc mơ về Osprey, phiên bản "khủng"

ANTĐ - Trung Quốc đang mơ về một loại máy báy giống chiếc Osprey của Mỹ, nhưng tải trọng nặng hơn gấp 3 lần. Song có điều, ước mơ này sẽ chỉ đến sau hàng chục năm nữa, nếu dự án không gặp phải trục trặc.
Vì Senkaku, Nhật quyết tâm triển khai V-22 Osprey

Vì Senkaku, Nhật quyết tâm triển khai V-22 Osprey

ANTĐ - Ngày 20-8, các nguồn tin quân sự Nhật Bản cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc khả năng, trang bị các máy bay vận tải quân sự cánh quạt nghiêng Osprey do Mỹ chế tạo, cho lục quân của họ ngay từ năm tài chính 2015.
UFO bí ẩn trên biên giới Trung - Ấn là cái gì?

UFO bí ẩn trên biên giới Trung - Ấn là cái gì?

ANTĐ - Theo tin của The Indian Express ngày 19/08, hiện nay quân đội Ấn Độ đã phát hiện hàng trăm vụ các vật thể bay lạ trên biên giới Trung - Ấn. Hiện quân đội nước này và các nhà khoa học đang phối hợp làm rõ vấn đề này.
Trung Quốc sợ “hung thần chiếm đảo” MV-22 Osprey về tay Nhật

Trung Quốc sợ “hung thần chiếm đảo” MV-22 Osprey về tay Nhật

ANTĐ - Trung tuần tháng này, Mỹ và Nhật đã tổ chức một cuộc diễn tập liên hợp đổ bộ đánh chiếm đảo cực lớn ở California, Mỹ. Trong cuộc diễn tập này máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey lần đầu tiên đã huấn luyện cất, hạ cánh trên chiến hạm JS Hyuga (DDH 181) của Nhật. 
Biên đội trực thăng săn ngầm Việt Nam cất cánh

Biên đội trực thăng săn ngầm Việt Nam cất cánh

ANTĐ - Biên đội trực thăng săn ngầm gồm hai chiếc Ka28 nhận được lệnh xuất phát hướng ra biển để thực hiện bài bay huấn luyện khoa mục phức tạp nhất: treo ở độ cao 25m trên biển để thả thiết bị dò tìm tàu ngầm và tiêu diệt tàu ngầm...
Mỹ chi 4 tỷ USD mua 177 chiếc trực thăng hạng nặng Chinook

Mỹ chi 4 tỷ USD mua 177 chiếc trực thăng hạng nặng Chinook

ANTĐ - Ngày 11-6, tập đoàn Boeing cho biết, họ đã ký với Lục quân Mỹ một hợp đồng trị giá 4 tỷ USD, để cung cấp 177 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng phiên bản mới nhất CH-47F Chinook cho lực lượng này trong vòng 5 năm.
"Thần tượng" trực thăng CH-53E Mỹ sụp đổ trên bán đảo Triều Tiên

"Thần tượng" trực thăng CH-53E Mỹ sụp đổ trên bán đảo Triều Tiên

ANTĐ - Tính đến thời điểm trước vụ tai nạn ngày 16-4, máy bay CH-53E đã xảy ra 19 tai nạn và sự cố, trong đó có 14 vụ gây chết người, làm gần 100 lính Mỹ thiệt mạng. Điển hình là vụ một chiếc CH-53E chở 31 lính Mỹ bị rơi ở Rutbah - Iraq ngày 26-1-2005, làm toàn bộ 31 lính thiệt  mạng.
Khám phá siêu hạm đổ bộ mới nhất của hải quân Mỹ

Khám phá siêu hạm đổ bộ mới nhất của hải quân Mỹ

ANTĐ - Ngày 6-4, tàu đổ bộ USS Arlington (LPD 24) thuộc lớp San Antonio đã được biên chế hoạt động và chính thức gia nhập Hải quân Mỹ trong một buổi lễ có sự tham dự của hơn 5.000 người tại Căn cứ hải quân Norfolk, căn cứ chính của tàu.
Trung Quốc hụt hơi trong đầu tư quốc phòng so với Mỹ

Trung Quốc hụt hơi trong đầu tư quốc phòng so với Mỹ

ANTĐ - Tỷ lệ ngân sách quốc phòng trên GDP của Mỹ và Trung Quốc lần lượt là 4,14% và gần 2%. Với tiềm lực kinh tế chỉ bằng nửa Mỹ (GDP năm 2011 của Mỹ là trên 15.000 tỷ USD còn Trung Quốc là hơn 7.000 tỷ), liệu Trung Quốc có thể chạy đua với Mỹ trong bao lâu?