Cảnh giác trước âm mưu lợi dụng để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, trong đó có khu vực làm việc của Công an xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang bị các thế lực thiếu thiện chí, chống phá Việt Nam lợi dụng để nói xấu Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Những màn xuyên tạc, đổ lỗi

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã quyết liệt truy quét, bắt giữ các đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc, ổn định tình hình an ninh, trật tự. Đồng bào các dân tộc anh em ở khắp các thôn, buôn ở Tây Nguyên đã lên án mạnh mẽ sự manh động, liều lĩnh, man rợ của các đối tượng; đồng thời đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm nhằm gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bình yên đã về trên các thôn, buôn của hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Ấy thế nhưng trong những chương trình gần đây, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài BBC liên tục đưa những thông tin nhằm hướng lái dư luận chỉ trích chính quyền. Trong khi đài VOA đổ lỗi cho nguyên nhân vụ việc là do “phân biệt sắc tộc, tranh chấp đất đai và đàn áp tôn giáo”, thì đài BBC quy kết rằng “người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang phải làm khách trên chính quê hương của họ”. Dẫn lời Phil Robertson - Phó giám đốc Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), đài BBC cho rằng “Việt Nam cô lập người dân sinh sống ở Tây Nguyên với cộng đồng quốc tế”.

Cuộc sống ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bình ổn trở lại

Cuộc sống ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bình ổn trở lại

Một số cá nhân, tổ chức phản động thì cố tình tạo lên những giả thuyết sai lệch nhằm nói xấu chính quyền. Tổ chức khủng bố Việt Tân dựng lên việc “chính quyền cưỡng chế đất của người dân Cư Kuin” dẫn đến vụ việc bùng phát, rồi đăng bài cho rằng việc công an truy bắt các đối tượng gây án ở Cư Kuin đang “biến thành một cuộc trả thù sắc tộc không kiểm soát có thể tạo ra xung đột sâu sắc thêm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng”. Trang “Nhật ký yêu nước”, một trong những trang mạng chống phá Nhà nước, xuyên tạc rằng nguyên nhân dẫn đến các đối tượng tấn công trụ sở, giết người là do “Cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột”.

Trên mạng xã hội, một số cá nhân không nắm được thông tin, thiếu hiểu biết nhưng muốn “câu view”, “câu like” sẵn sàng tung lên những thông tin, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép, sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk. Một số người khác đưa ra những bình luận sai trái hoặc đặt những câu hỏi trên trang Facebook nhằm gây sự nghi ngờ, hoang mang, tạo ra sự hiểu nhầm và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Công an huyện Ea H’leo, Đắk Lắk mới đây đã ra quyết định xử phạt với N.C.C (sinh năm 1993, trú tại thôn 4, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. C đã sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải nhiều video về vụ tấn công vào hai trụ sở UBND xã ở Cư Kuin. Qua kiểm chứng, những hình ảnh, video đó là của buổi diễn tập tháng 4-2023. Trước đó, ngày 13-6, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.C (trú tại huyện Vũ Quang) và N.H.T (trú tại thành phố Hà Tĩnh) vì đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, L.Q.C và N.H.T đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Một số cá nhân khác có việc làm sai trái tương tự cũng đã bị Công an Hà Tĩnh, Bình Dương, TP.HCM xử lý.

“Pháo đài” trong đấu tranh, bài trừ hoạt động chống phá

Những ngày này, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc của các cơ quan chức năng cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đến nay, 46 đối tượng đã bị bắt giữ.

Song song với đó, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng đang tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Nhịp sống, sinh hoạt của người dân tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm xảy ra vụ việc ngày 11-6. Công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục được triển khai.

Trong những năm qua, xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, thuộc Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển vùng đất này. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18-1-2002 của Bộ Chính trị là một ví dụ điển hình. Nhờ thực thi hiệu quả Nghị quyết này, Tây Nguyên đã có bước phát triển nhanh và bền vững. Quy mô kinh tế của vùng tăng nhanh, năm 2020 gấp 14 lần năm 2002. GRDP bình quân của toàn vùng trong giai đoạn 2002-2020 tăng bình quân 7,98%/năm, cao nhất trong các vùng kinh tế của cả nước.

Tháng 10-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với một số trọng tâm mới trong việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông của Tây Nguyên, kết nối với các khu vực khác. Theo đó, Tây Nguyên sẽ được đầu tư phát triển 9 dự án giao thông quan trọng trong giai đoạn 2030-2045. Trong đó, 5 dự án đường bộ quan trọng được chú trọng đầu tư là Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Gia Nghĩa - Nhơn Trạch.

Vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11-6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính, phá hoại nhịp sống bình yên và công cuộc phát triển của Tây Nguyên. Đây là hành động cần phải được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trước những thông tin, hình ảnh sai lệch, gây nhiễu loạn trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc trên, mỗi công dân khi tiếp cận, sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng, cần thận trọng kiểm tra nguồn tin, tính chính xác. Cần phải tỉnh táo khi dùng Internet, tránh “sập bẫy” của các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh phát ra từ các cá nhân, tổ chức chống phá Nhà nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Tây Nguyên ngày nay đã trở thành quê hương chung của 54 dân tộc anh em, cùng chung lưng đấu cật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động gây rối của một nhóm nhỏ không thể cản bước phát triển của Tây Nguyên, không thể phá vỡ sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Người dân Tây Nguyên đang đoàn kết cùng nhau chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó ổn định tình hình an ninh, trật tự trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo dựng thế trận nhân dân, “mỗi nhà dân là một pháo đài” trong đấu tranh, bài trừ hoạt động chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch.