Cảnh báo tình trạng giả danh thợ điện lừa dân

ANTĐ - Ngày 19-7, Công ty Điện lực Đăk Lăk thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo người sử dụng điện về tình trạng nhiều đối tượng giả danh nhân viên của công ty để lừa đảo.

Theo đó, thời gian qua tại địa bàn huyện Krông Bông và một số địa bàn khác trong tỉnh có nhiều đối tượng mặc trang phục của Công ty Điện lực Đăk Lăk (nhưng không có phù hiệu của công ty) đến nhà dân gạ gẫm, thu tiền để giúp dân làm công tơ điện quay chậm lại.

Theo xác minh của Công ty Điện lực Đăk Lăk, các đối tượng này đã thu của người dân từ 20.000 - 50.000 đồng, sau đó cắt chì niêm thùng, chì niêm công tơ để tác động vào công tơ.

Ông Nguyễn Văn Vinh- Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Công ty Điện lực Đăk Lăk cho biết: “Tình trạng này đã khiến cho nhiều công tơ bị hư hỏng, hoặc chạy chậm, gây thiệt hại rất lớn cho đơn vị. Không chỉ thế, khách hàng còn có thể phải chịu phạt từ 5-7 triệu đồng do hành vi gây hư hại, làm sai lệch hệ thống đo đếm điện”.