Cảnh báo “bẫy” từ các trang web giả danh game, học bổng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong thời đại số, chỉ một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dùng rơi vào “bẫy” của tội phạm công nghệ cao. Lợi dụng tâm lý hiếu kỳ, ham phần thưởng hoặc mong muốn nhận học bổng, nhiều đối tượng đã dựng lên hàng loạt trang web giả danh game trực tuyến, học bổng quốc tế để đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản, khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Thủ đoạn tinh vi, đánh vào sự cả tin

Mới đây, trong buổi sinh hoạt dưới cờ tại Trường THCS Cự Khối (phường Long Biên, Hà Nội), Công an phường Long Biên phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chuyên đề “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Buổi tuyên truyền thu hút gần 1.000 học sinh, giáo viên tham dự, tạo không khí sôi nổi và bổ ích. Thông qua hình thức trò chuyện, tình huống trực quan, cán bộ Công an phường đã trực tiếp chia sẻ những kiến thức phòng chống tội phạm công nghệ cao nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là các chiêu trò giả danh trò chơi trực tuyến, học bổng, tuyển dụng online nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an phường Long Biên, cho biết: “Các đối tượng lừa đảo mạng ngày càng tinh vi, nắm bắt tâm lý giới trẻ rất nhanh. Chúng giả mạo các trang web học bổng, trò chơi trực tuyến, thậm chí gửi tin nhắn tặng quà, nạp thẻ game để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu ngân hàng hoặc mã OTP. Chỉ vài giây mất cảnh giác, toàn bộ tài sản trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt”.

Theo lực lượng Công an, tội phạm công nghệ cao hiện chuyển dần sang hình thức “cá nhân hóa”, nghĩa là kẻ gian thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân trước, rồi dùng chính những dữ liệu đó để xây dựng kịch bản lừa đảo. Chúng thường giả danh các tổ chức uy tín như trường đại học, quỹ học bổng, công ty game, thậm chí cả cơ quan công an, để tạo lòng tin tuyệt đối trước khi ra tay.

Đáng chú ý, tại Hà Nội đã ghi nhận một vụ việc nghiêm trọng: một nam sinh viên 21 tuổi bị nhóm đối tượng giả danh “chương trình học bổng quốc tế” yêu cầu “chứng minh tài chính” để xét tuyển. Tin tưởng, nạn nhân đã chuyển hơn 7 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo. Tại Hưng Yên, nhiều sinh viên Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh cũng nhận được “thư mời du học” giả mạo, bị yêu cầu đóng “phí xử lý hồ sơ” trước khi bị mất liên lạc.

Bên cạnh đó, lừa đảo liên quan đến trò chơi trực tuyến, giải đấu và vật phẩm ảo cũng phổ biến khi giới trẻ xu hướng chơi game ngày càng nhiều. Kẻ gian giả danh tổ chức các giải đấu game lớn, phát hành các vật phẩm quý hiếm miễn phí, hoặc đưa ra các ưu đãi nạp thẻ game với chiết khấu cao bất thường. Chúng cũng có thể lập các nhóm chat game, diễn đàn giả mạo để dụ dỗ. Mục đích của chúng là đánh vào sở thích giải trí, đam mê game của học sinh, sinh viên và lợi dụng lòng tham vào các món đồ hiếm, cơ hội trúng thưởng lớn trong game hoặc muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu học sinh nạp tiền vào các tài khoản không rõ ràng để mua vật phẩm, đăng ký giải đấu, hoặc dụ dỗ truy cập các đường link có chứa mã độc để "nhận quà" hoặc "đăng ký tài khoản giải đấu", từ đó chiếm đoạt tài khoản game hoặc tài khoản ngân hàng liên kết.

Trò chơi trực tuyến giả mạo trên mạng

Trò chơi trực tuyến giả mạo trên mạng

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ lừa đảo trực tuyến, với gần 40% nạn nhân là học sinh, sinh viên hoặc người dưới 25 tuổi. Các vụ việc tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nơi có lượng người dùng mạng xã hội cao.

Cần “tự trang bị áo giáp số”

Đánh giá về xu hướng này, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nhận định: “Các chiêu trò lừa đảo đang được tổ chức bài bản, có đường dây xuyên quốc gia. Kẻ gian sử dụng công nghệ cao, giả lập website, số điện thoại, thậm chí cả giao diện ngân hàng, trường học, để người dùng không thể phân biệt thật – giả. Nếu không được giáo dục kỹ năng số từ sớm, giới trẻ rất dễ trở thành nạn nhân”.

Trước tình hình đó, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, đoàn thể cơ sở triển khai chuỗi tuyên truyền “An toàn mạng cho tuổi trẻ Thủ đô”. Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn, thực hành xử lý tình huống và ghi nhớ khẩu hiệu “Ba Không – Ba Có”, đó là: Không vội tin, không vội làm, không tiết lộ thông tin cá nhân. Có kiểm tra, có cảnh giác, có bảo vệ bản thân và người thân. Các buổi tuyên truyền giúp học sinh hiểu rõ rằng, Internet là công cụ học tập, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy. Khi được hướng dẫn cụ thể, các em sẽ biết cách phòng tránh, trở thành người dùng thông minh, có trách nhiệm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bạn trẻ, cần tự trang bị cho mình kiến thức phòng chống tội phạm công nghệ cao. Luôn giữ cảnh giác cao độ khi tham gia các hoạt động trực tuyến: Nghi ngờ các lời mời chào hấp dẫn: "Việc nhẹ lương cao", "trúng thưởng lớn", "học bổng toàn phần dễ dàng", "vật phẩm game miễn phí/giá rẻ bất ngờ" v.v…. đều là dấu hiệu của lừa đảo. Không bấm vào đường link lạ, đặc biệt là từ tin nhắn, email, bình luận trên mạng xã hội yêu cầu đăng nhập tài khoản hoặc cung cấp thông tin. Không kết bạn với người lạ, đặc biệt là những người có dấu hiệu muốn tìm hiểu thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ vào các hoạt động mờ ám. Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ tải ứng dụng từ CH Play hoặc App Store.

Với các trò chơi, giải đấu, vật phẩm game, chỉ nạp thẻ/mua vật phẩm qua các kênh chính thức của nhà phát hành game. Không tin vào các lời chào mời chiết khấu quá cao từ các trang web/tài khoản không rõ nguồn gốc.

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin nhạy cảm, không chia sẻ mật khẩu tài khoản game, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân (CMND/CCCD, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại) cho bất kỳ ai, kể cả bạn bè trên mạng. Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Nếu nhận được tin nhắn, cuộc gọi lạ có dấu hiệu lừa đảo, hoặc có lời mời gọi hấp dẫn/đáng sợ, hãy hỏi cha mẹ, thầy cô hoặc người thân lớn tuổi ngay lập tức. Đừng tự mình xử lý hay giữ bí mật. Nhớ rằng, người lớn có kinh nghiệm hơn và có thể giúp bạn nhận diện được các chiêu trò.

Thời đại số mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và phát triển, nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy ẩn dưới những đường link tưởng chừng vô hại. Khi toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng chung tay, mỗi người trẻ sẽ trở thành một “lá chắn số” vững vàng trước tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi con phố, vì một Thủ đô an toàn, văn minh và nhân ái.