Căng thẳng Nga-Ukraine: Vì sao Mỹ không nên can thiệp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Căng thẳng Nga-Ukraine không liên quan đến Mỹ, bởi an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn tại của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không phụ thuộc dù chỉ một chút nào vào quốc gia Đông Âu này.

Kiev và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường "các hành động gây hấn" gần biên giới Ukraine, tập trung một lượng lớn binh lực giáp biên giới nước này và dự báo về một cuộc xâm lược tiềm năng của Nga đối với Ukraine.

Do đó, Mỹ và NATO cũng đã tăng cường triển khai thêm lực lượng và trang thiết bị sang phía Đông, đến sát gần biên giới phía Tây của Nga.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia địa chính trị Mỹ Francis Sempa hôm 13-12 đã nhận định trong một chuyên mục trên báo American Spectator rằng, rõ ràng là Kiev nằm trong vùng ảnh hưởng của Moscow và binh sĩ Mỹ chẳng có lí do gì để chiến đấu vì độc lập của Ukraine.

“Theo cách nhìn nhận của các nhà ngoại giao kỳ cựu, Ukraine nằm trong vùng ảnh hưởng của Nga. Chúng ta có thể hết lòng hy vọng và mong muốn họ có độc lập tự do, nhưng thành thật mà nói, người Mỹ không nên chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập của Ukraine” - ông Sempa nói.

Căng thẳng trên biên giới Nga-Ukraine xuất phát từ việc phương Tây cáo buộc Nga âm mưu ‘xâm lược’ Ukraine
Căng thẳng trên biên giới Nga-Ukraine xuất phát từ việc phương Tây cáo buộc Nga âm mưu ‘xâm lược’ Ukraine

Ông nhấn mạnh, có lẽ rất nhiều người Mỹ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hiện nay Mỹ đang có nghĩa vụ bảo vệ hàng loạt quốc gia khác ở châu Âu như: Albania, Estonia, Latvia, Litva, Romania, Bulgaria, Slovakia, Croatia…

Vị chuyên gia Mỹ nhấn mạnh, tình trạng quan hệ giữa Nga và phương Tây đang xấu đi nghiêm trọng là do NATO mở rộng về phía đông một cách vô căn cứ, trong khi ông cho rằng, nền độc lập của Ukraine không phải là lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ.

Theo quan điểm của ông, Nga không gây ra mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ và châu Âu như Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Mối nguy hiểm chính đối với phương Tây hiện nay xuất phát từ Trung Quốc và chính sách sai lầm của Washington chỉ khiến Moscow xích lại gần Bắc Kinh.

Ông Sempa khuyến cáo, để tránh phải đối đầu với sự liên thủ của hai cường quốc hàng đầu thế giới, các chính khách của Mỹ nên cố gắng đạt được một bước đi nào đó nhằm tháo gỡ căng thẳng trong quan hệ với Nga, để không phải tiến hành chiến tranh lạnh trên cả hai mặt trận.

Giới chuyên gia cho rằng, Mỹ không nên gây chiến với Nga vì Ukraine
Giới chuyên gia cho rằng, Mỹ không nên gây chiến với Nga vì Ukraine

Trước đó, một sĩ quan tình báo cao cấp của quân đội Mỹ đã nghỉ hưu là bà Rebecca Koffler đã cảnh báo rằng, nếu thực sự xảy ra đụng độ với Nga về vấn đề Ukraine, Mỹ không thể chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy và sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn về sinh mạng một cách “không đáng có”.

Bà Koffler không loại trừ giả thiết rằng để tự vệ, Nga sẽ dùng đến biện pháp đáp trả ngăn chặn bằng những đòn tấn công phá hoại từ vũ trụ và trong không gian mạng vào lãnh thổ nước Mỹ. Hơn nữa, gây sự với một cường quốc hạt nhân như Nga là điều vô cùng nguy hiểm.

Theo cảnh báo của bà Koffler, sau khi đòn tấn công đầu tiên xảy ra, trên thế giới có thể nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và sẽ chẳng có ai thắng trong cuộc chiến tranh hủy diệt này cả. Do đó, Mỹ không nên can thiệp vào mối quan hệ lịch sử và gần gũi giữa Nga với Ukraine.

"Ukraine có nằm trong số các lợi ích an ninh quan trọng của Mỹ hay không? An ninh, toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn tại lâu dài của Mỹ có phụ thuộc dù chỉ chút nào đó vào Ukraine hay không? Trong cả hai trường hợp trên câu trả lời là không" – bà Koffler kết luận.