Canada kết thúc sứ mệnh quân sự tại Afghanistan

ANTĐ - Ngày 12-3, quân đội Canada đã chính thức chấm dứt hoạt động quân sự của nước này tại Afghanistan sau hơn 12 năm triển khai quân tại đây.

Trong một tuyên bố, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu cho biết, Canada đã chấm dứt hơn 12 năm tham gia các chiến dịch quân sự quan trọng tại Afghanistan bằng một lễ hạ cờ tại tổng hành dinh của ISAF trong ngày hôm nay (12-3).

Phát biểu tại buổi lễ, Tướng Joseph F. Dunford, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, cho rằng các lực lượng vũ trang Canada đã là một đối tác tin cậy và quan trọng góp phần làm nên thành công của sứ mệnh của ISAF tại Afghanistan.

“Canada đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh tại tỉnh Kandahar và có ảnh hưởng mang tầm chiến lược trên khắp đất nước Afghanistan bằng việc đóng góp vào nhiệm vụ huấn luyện của NATO”, ông Dunford cho biết trong tuyên bố.

Canada kết thúc sứ mệnh quân sự tại Afghanistan ảnh 1

Lễ hạ cờ Canada tại Afghanistan

Theo tuyên bố, hơn 40.000 binh lính Canada đã được triển khai tới Afghanistan trong giai đoạn từ năm 2001-2014, trong đó 158 người đã thiệt mạng. Tuy sứ mệnh quân sự chấm dứt, nhưng Canada vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tương lai của Afghanistan bằng việc cung cấp 330 triệu USD hỗ trợ cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

Tại thời điểm này, NATO đang triển khai khoảng 57.000 quân đồn trú tại Afghanistan, trong đó có 2/3 là binh lính Mỹ. Dự kiến số binh lính sẽ giảm xuống 8.000-12.000 quân sau năm 2014, chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng an ninh sở tại.

Afghanistan dự kiến sẽ tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh của chính họ từ tay binh lính nước ngoài vào cuối năm nay.