Cần xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm của lái xe tải và xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hành vi nguy hiểm chèn ép, tạt  đầu xe của hai lái xe khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (đoạn qua địa phận TP Bắc Ninh) đã khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông phẫn nộ...

Hành vi nguy hiểm của lái xe chèn ép, tạt đầu khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội- Bắc Giang

Tối 22-1, xe khách mang BKS Hà Nội và xe tải mang BKS Bắc Giang đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (đoạn qua địa phận TP Bắc Ninh) thì bất ngờ chiếc xe khách vượt lên và chèn ép chiếc xe tải, bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện đi phía sau.

Theo camera hành trình của một tài xế đi phía sau ghi nhận được, sự việc xảy ra vào lúc 18h20 ngày 22.1 trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Vào thời điểm này, chiếc xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 98C-311.16 và xe khách mang BKS 29LD-300.88 dán logo “SEV” đang di chuyển trên cao tốc theo hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang đoạn gần lối rẽ đi QL18 thì bất ngờ chiếc xe tải vượt lên trên chiếc xe khách. Sau đó, chiếc xe khách đã phải phanh gấp và đánh lái để không bị va chạm với xe tải.

Ngay lập tức, chiếc xe khách đã đuổi theo xe tải và đánh võng chèn ép chiếc xe tải đoạn gần cầu Như Nguyệt khiến các phương tiện đi phía sau phải phanh gấp, gây ùn ứ cả một đoạn đường.

Tiếp đó, 2 chiếc xe dừng đỗ giữa đường cao tốc khoảng vài phút chiếm 2/3 lòng đường và có lời qua tiếng lại, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông và cản trở giao thông trên tuyến cao tốc này. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình của một số lái xe đi phía sau ghi lại.