Cần thêm 18.000 tỷ đồng để sản xuất điện

(ANTĐ) - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, tăng trưởng điện sản xuất năm tới sẽ từ 11-17%, điện sinh hoạt từ 13-16%, phụ tải điện sẽ cao hơn năm 2011.

Thủy điện không đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng điện

Điều này dẫn đến khó khăn cho ngành điện bởi ngành khí thông báo sẽ chỉ cấp cho điện khoảng 5,5 tỷ m3 khí, thiếu hụt 6,5-6,6 tỷ m3 khí so với các năm trước, tương đương thiếu khoảng 1 tỷ kWh điện. Nếu đảm bảo cung ứng bù đắp đủ lượng điện còn thiếu này, ngành điện sẽ phải chạy dầu để thay thế. Ước tính, chi phí mua dầu khoảng 18.000 tỷ đồng. Đây là thách thức lớn về tài chính của ngành điện hiện nay.

Ngày 6-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đã chỉ đạo các đơn vị củng cố thiết bị để đảm bảo cấp điện an toàn trong các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.