Hà Nội:

Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý

ANTĐ - Cuối năm, các cửa hàng quần áo trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào giảm giá ồ ạt thu hút rất đông khách hàng mua sắm. Tuy nhiên, do tâm lý ngày áp Tết không bị phạt hay ngại gửi xe đi bộ, người dân thường dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông. 

Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và cũng là dịp cuối cùng để các shop bán buôn trên các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, xả hàng, thanh lý nốt những sản phẩm cuối mùa. Những tấm biển như: "Điểm xả hàng cao cấp", "đại hạ giá", "giảm giá đến 70%"… được treo la liệt các cửa hàng và thu hút rất nhiều khách.
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 1Các cửa hàng đồng loạt treo biển đại hạ giá

Các mặt hàng chủ yếu là áo khoác, áo dạ và áo len nam, nữ. Khuyến mãi dao động từ 10%- 70% tùy thuộc vào độ cũ mới và tính thời trang. Dù vậy, cũng không ít người thấy quảng cáo xả hàng, giảm giá rầm rộ đi vào rồi lại ra tay không, không mua được đồ. Lý do bởi, hàng chất lượng thì vẫn còn quá đắt, còn những thứ rẻ thì xấu quá, mặc không nổi hoặc không có size phù hợp.
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 2Những mặt hàng giảm giá sâu, chủ yếu là hàng cũ, hoặc size không phù hợp

Trên hai tuyến phố này, rất đông người dừng lại xem đồ nhưng không gửi xe đúng quy định, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở nhưng khi họ vừa đi khỏi thì tình trạng "ném đá ao bèo" lại diễn ra.

Rất đông người túm lại xem hàng

Lực lượng Cảnh sát trật tự liên tục nhắc nhở

Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 5Tuy nhiên tình trạng xe máy dừng đỗ bừa bãi vẫn diễn ra...
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 6...thậm chí ngay cạnh biển cấm 
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 7Dừng đỗ, quay xe ngang dọc, gây cản trở luồng giao thông
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 8Cảnh sát đi đến đâu, phố thông thoáng đến đó
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 9
Cận Tết, tắc đường vì mua hàng xả kho, thanh lý ảnh 10....rồi lại đâu lại vào đấy, khi lực lượng chức năng đã đi qua.