Tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cả ngày lẫn đêm

Tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cả ngày lẫn đêm

ANTD.VN - Với phương châm “làm hết người chứ không làm hết giờ”, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Phú Xuyên (Hà Nội) miệt mài đêm ngày phục vụ nhân dân. Những cố gắng, sáng kiến, cách làm hay của những chiến sĩ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp theo đề án của Bộ Công an.
Những “bóng hồng” tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân

Những “bóng hồng” tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân

ANTD.VN - 8/3 là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, nhưng gác lại những niềm vui riêng, bất kể là ngày nghỉ hay đêm muộn, các nữ chiến sỹ Cảnh sát Quản lý hành chính CATP Hà Nội đang cùng với đồng đội nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cấp 6 triệu căn cước công dân trên địa bàn thành phố.
Những bông hoa lặng lẽ

Những bông hoa lặng lẽ

ANTD.VN - Tham gia “chiến dịch” cấp Căn cước công dân (CCCD) của Công an Hà Nội có tới 85% quân số là nữ. Họ đã gác lại bổn phận của một người vợ, người mẹ để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cấp 6 triệu CCCD trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là khối lượng công việc khổng lồ, triển khai khẩn trương trong một thời gian có hạn định.
Sáng tạo, quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu

Sáng tạo, quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu

ANTD.VN - Ngày 1-3-2021, ngay sau Hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công an với 10 Công an tỉnh, thành phố trọng điểm về cấp Căn cước công dân gắn chíp, toàn lực lượng CATP Hà Nội đã sẵn sàng bước vào “cuộc đua” mới. Khắc phục khó khăn, trong khó khăn nảy sáng kiến, Công an Hà Nội xác định hoàn thành chỉ tiêu cao gấp đôi thời gian trước đó...
Gác việc nhà, dồn tâm - trí - lực cho nhiệm vụ lớn

Gác việc nhà, dồn tâm - trí - lực cho nhiệm vụ lớn

ANTD.VN - Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của “chiến dịch” cấp Căn cước công dân, nhiều ngày, tháng qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát khu vực của Công an Thủ đô đã gác việc nhà, dồn mọi tâm - trí - sức lực cho nhiệm vụ lớn; đúng như yêu cầu, chỉ đạo của Giám đốc CATP: quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ, chất lượng cao, bằng danh dự của lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô.
Công an Hà Nội vào “chiến dịch” cấp 6 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Công an Hà Nội vào “chiến dịch” cấp 6 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

ANTD.VN - Nói về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, và quản lý căn cước công dân, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an từng chỉ rõ: “Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng Công an nhân dân”.
Chú trọng hoàn thành cấp Căn cước công dân theo đúng tiến độ

Chú trọng hoàn thành cấp Căn cước công dân theo đúng tiến độ

ANTD.VN -  Sáng 1-3, Ban chỉ đạo xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, và Quản lý căn cước công dân (CCCD), Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến với Công an 10 tỉnh, thành phố trọng điểm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh.
Đến ngày 1-7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Đến ngày 1-7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

ANTD.VN - Ngày 25-2, Bộ Công an khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Sau khi bấm nút khai trương, mục tiêu đến ngày 1-7-2021, Bộ Công an sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
Gần 45.000 hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip

Gần 45.000 hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip

ANTD.VN - Sau khi Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cấp căn cước công dân lưu động từ ngày 1/1/2021 đến nay, Hà Nội đã thu nhận gần 45.000 hồ sơ đăng ký. Có thể nói, cùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chip góp phần hướng tới mục tiêu hiện đại hóa thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử trong tương lai gần.   
Lực lượng Công an làm việc đến nửa đêm cấp căn cước gắn chíp cho người dân

Lực lượng Công an làm việc đến nửa đêm cấp căn cước gắn chíp cho người dân

ANTD.VN - Tháng 1-2021, lực lượng Cảnh sát QLHC và TTXH phối hợp với Công an các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đang tích cực làm việc, không kể ngày đêm, đến cơ sở cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Với tinh thần phục vụ cho đến người dân cuối cùng có nhu cầu, nhiều ngày liên tiếp, các CBCS đã làm việc từ 7h sáng đến 24h đêm.
2,5 triệu công dân Thủ đô sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

2,5 triệu công dân Thủ đô sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

ANTD.VN - Để cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, cán bộ chiến sỹ đã chủ động bố trí các tổ cấp lưu động tại nhiều địa điểm và thực hiện nhiệm vụ tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính đảm bảo phù hợp với tình hình của từng khu vực, địa bàn dân cư…
CAQ Hoàn Kiếm cấp căn cước công dân lưu động cho người già

CAQ Hoàn Kiếm cấp căn cước công dân lưu động cho người già

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đợt mở cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp lưu động trên địa bàn Hà Nội, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Đội Cảnh sát QLHC và TTXH CAQ đã đến từng hộ gia đình có người cao tuổi và yếu để giúp người dân làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Sự tận tuỵ, nhiệt tình của lực lượng Công an đã khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.  
Tận tình phục vụ nhân dân đến làm căn cước công dân

Tận tình phục vụ nhân dân đến làm căn cước công dân

ANTD.VN - Ngay trong ngày Tết Dương lịch, đồng loạt toàn thành phố, công an các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã tổ chức các tổ công tác lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ làm việc tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực, địa bàn dân cư.