Nga tăng cường sức mạnh cho các căn cứ quân sự ở nước ngoài

Nga tăng cường sức mạnh cho các căn cứ quân sự ở nước ngoài

ANTĐ - Nga đang tăng cường sức mạnh cho các căn cứ quân sự ở nước ngoài và ra sức đầu tư cho lực lượng vũ trang của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập Thể (CSTO) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu vào hôm 23/5.
Mỹ - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng

ANTĐ - Các quan chức Nhà Trắng ngày 27-4 cho biết, Philippines và Mỹ đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng, giữa lúc căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng.
Nga sẽ mở căn cứ hải quân ở Việt Nam hoặc Singapore?

Nga sẽ mở căn cứ hải quân ở Việt Nam hoặc Singapore?

ANTĐ - Ngày 26-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này có kế hoạch sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự thường trực của mình ở bên ngoài biên giới bằng việc đặt thêm các căn cứ quân sự ở một số nước khác.
Australia rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

Australia rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

ANTĐ - Trong một cuộc họp báo chung hôm 16-12, cả Thủ tướng Anh Tony Abbott và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston đều khẳng định, căn cứ quân sự chính của Australia tại tỉnh Oruzgan ở Afghanistan đã chính thức đóng cửa và những binh lính cuối cùng cũng đã rời khỏi tỉnh này.
Không quân Nga tăng cường máy bay chiến đấu tại Armenia

Không quân Nga tăng cường máy bay chiến đấu tại Armenia

ANTĐ - Ngày 21-11, Thứ trưởng Quốc phòng Armenia cho biết, nước này sẽ dành thêm không gian tại căn cứ không quân Erebuni, để cho phép Nga triển khai một phi đội máy bay trực thăng chuẩn bị được thành lập, để tăng cường cho lực lượng không quân Nga tại quốc gia thuộc Liên Xô này.
Mỹ - Phi tuyên bố: “Dốc sức tái lập trật tự trên biển Đông”

Mỹ - Phi tuyên bố: “Dốc sức tái lập trật tự trên biển Đông”

ANTĐ - Ngày 26/08, Hãng tin Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, ngày 22/08 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng 2 nước Mỹ và Philippines đã ra tuyên bố chung Washington, cho biết, 2 nước sẽ nỗ lực hết sức vì tự do hàng hải ở khu vực đông Nam Á, bảo đảm tuyến đường huyết mạch từ biển Đông đến eo biển Malacca “không gặp phải chướng ngại vật gì”.
Mỹ - Phi hợp lực xây căn cứ tiền tiêu trên biển Đông

Mỹ - Phi hợp lực xây căn cứ tiền tiêu trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 15/08 vừa qua, Mỹ và Philippines đã kết thúc vòng 1 cuộc đàm phán về việc mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ, tại các căn cứ quân sự của nước này trên biển Đông. Đại diện quân đội Philippines cho biết, vòng đàm phán này mục đích chính là đột phá, xây dựng nền móng cho sự tồn tại của quân đội Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo.