Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân

ANTĐ - Gần 7h sáng 22-9, chiếc xe ô tô 7 chỗ cùng 4 thi thể nạn nhân mất tích (còn một cháu bé chưa tìm thấy) trong vụ xe trôi ở đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An, xảy ra vào chiều 19-9 đã được tìm thấy cách hiện trường 1km. 
Theo đó, buổi sáng sớm ca nô cứu hộ của Bộ chỉ huy quân sự Ttỉnh Nghệ An đi rà dọc theo bờ sông thì phát hiện chiếc xe bị trôi, bên trong có 4 thi thể. Ngay sau đó, nhà chức trách đã tiến hành các thủ tục để đưa các nạn nhân ra ngoài. 

Tại hiện trường, có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia trục vớt các nạn nhân cùng chiếc xe. Hiện tại các thi thể đã được đưa lên và khám nghiệm tử thi, còn chiếc xe vẫn đang nằm dưới sông.

Theo quan sát, có hàng trăm người dân có mặt chứng kiến cảnh vớt các thi thể. Người nhà nạn nhân cũng có mặt và khóc ngất tại hiện trường. 

Dự kiến chiều 22-9, đội cứu hộ sẽ trục vớt chiếc xe và tiếp tục tìm thi thể nạn nhân còn lại.

Dưới đây là một số hình ảnh tìm thấy chiếc xe và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ:
Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 1
Chiếc xe được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 1km

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 2

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 3
Cận cảnh chiếc xe vỡ nát cùng nhiều vật dụng của người đã khuất nằm dưới khe

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 4
Lực lượng cứu nạn triển khai đưa thi thể của những người bị nạn vào bờ

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 5
Người nhà khóc ngất khi thi thể của các nạn nhân được đưa lên bờ

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 6
Hàng trăm người dân tập trung ở hai bên bờ theo dõi sự việc 

Cận cảnh chiếc xe bị cuốn trôi và công tác vớt thi thể nạn nhân ảnh 7
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục tìm thi thể của cháu bé đã bị mất tích