Cán bộ ngân hàng vay 4 tỷ đồng rồi…trốn

ANTD.VN - Do nợ nần và không có khả năng chi trả, Hứa Hùng Mạnh đã vay của người quen 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đầu thú đối tượng Hứa Hùng Mạnh  (SN 1989, trú tại thôn 7, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Hứa Hùng Mạnh

Theo điều tra, trong thời gian làm nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2014 đến tháng 1-2019, Mạnh kinh doanh bên ngoài nhưng bị thu lỗ, dẫn đến nợ nần. Tháng 12-2018, do không có tiền trả nợ, Mạnh lấy lý do đáo hạn ngân hàng để vay người quen số tiền 4 tỷ đồng, nhưng thực chất là để trả nợ  và chi tiêu cá nhân. Sau đó, Mạnh đã bỏ trốn.

Được sự vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng và gia đình, ngày 1-6, Mạnh đã đến Cơ quan Công an đầu thú.