Cán bộ đào tạo lừa đảo xuất khẩu lao động

ANTĐ - Lợi dụng vị trí là cán bộ Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng (địa chỉ đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm), Nguyễn Quý Quỳnh (SN 1979), trú ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã hứa hẹn, nhận tiền và cam kết đưa nhiều người sang Anh lao động…

Tuy nhiên, những cam kết đó chỉ là sự bịp bợm. Ngày 14-6, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quý Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo CQĐT, một trong những bị hại đầu tiên tố cáo bị Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là anh Đào Đình Lên, quê Hưng Yên. Khoảng đầu năm 2012, qua người quen giới thiệu, anh Lên gặp và được Quỳnh hứa hẹn lo “chạy” thủ tục cho con trai của anh Lên được đi lao động tại Anh. Theo thông tin của Quỳnh, anh ta có “mối” làm việc cho khách sạn bên Anh, do người Việt làm chủ. Con trai anh Lên khi xuất ngoại sẽ được trả lương theo tuần, mỗi tuần khoảng 400 bảng Anh. Chi phí đi xuất khẩu lao động là 150 triệu đồng. Ngày 14-2-2012, anh Lên đã chuyển cho Quỳnh 150 triệu đồng tại nơi làm việc của Quỳnh. Quỳnh viết giấy biên nhận, hứa hẹn trong tháng 5-2012 sẽ “lo” được thủ tục cho con trai của anh Lên sang Anh. 

Tuy nhiên quá thời điểm cam kết, Quỳnh không lo được cho con trai của anh Lên xuất ngoại. Anh Lên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền, nhưng Quỳnh không trả. Sự việc được anh Lên trình báo đến cơ quan Công an, sau đó, Quỳnh mới chịu trả cho anh Lên 130 triệu đồng. 

Trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của anh Lên, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Gia Lâm đã nhận được đơn của 2 cá nhân khác tố cáo Nguyễn Quý Quỳnh. Nguyên đơn thứ nhất là chị Bùi Thị Lành, quê Phù Cừ - Hưng Yên. Tháng 8-2012, Quỳnh nhận của chị Lành 200 triệu đồng cũng để “lo” thủ tục cho con trai chị Lành đi lao động ở Anh. Nhưng sau 5 tháng, Quỳnh không làm được như đã hứa hẹn. Thậm chí chị Lành cũng chẳng đòi được đồng nào từ Quỳnh. Nguyên đơn thứ hai là anh Trần Thanh Bình, quê Kim Động – Hưng Yên; tố cáo bị Quỳnh chiếm đoạt 200 triệu đồng cũng với những hứa hẹn, cam kết như trên. 

Quá trình triệu tập Nguyễn Quý Quỳnh đến làm việc, CQĐT CAH Gia Lâm xác định Quỳnh làm việc tại Phòng Đào tạo trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; nhiệm vụ chính là quản lý học viên và cấp văn bằng, chứng chỉ. Bản thân Quỳnh không có chức năng, nhiệm vụ, không liên quan gì và cũng không được cơ quan, tổ chức hay đơn vị nào giao nhiệm vụ tuyển người đi lao động nước ngoài. Quỳnh khai nhận khoảng đầu năm 2012, trong một lần đi chơi tại TP.HCM, Quỳnh gặp và quen người phụ nữ tên Chi. Qua tiếp xúc, Quỳnh nghe Chi “khoe” có thể đưa người sang Anh lao động. Chi đặt vấn đề bảo Quỳnh tìm “khách” và sẽ trích tỷ lệ “hoa hồng” cho Quỳnh. 

Số tiền Quỳnh nhận của anh Lên, chị Lành và anh Bình, Quỳnh khai đã đưa một phần cho Chi, và một phần sử dụng chi phí cá nhân, chi phí đi lại. Việc giao nhận tiền, ngoài Quỳnh và Chi ra không có ai chứng kiến, cũng như không có biên nhận hoặc giấy tờ gì chứng minh. 

Ngoài số tiền của các bị hại, Quỳnh còn nhận nhiều giấy tờ của người lao động, như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu... Số giấy tờ này Quỳnh khai cũng đã đưa hết cho Chi. Sau khi thực hiện lệnh bắt Nguyễn Quý Quỳnh, CAH Gia Lâm đã tiếp nhận thêm nhiều đơn trình báo, tố cáo với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. Vụ việc đang được CQĐT CAH Gia Lâm khai thác mở rộng; đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Quý Quỳnh, đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Gia Lâm để phục vụ công tác điều tra.