Cần biết cách chi tiêu

ANTĐ - Nguyễn Ngọc An, sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội hào hứng với kiến thức thu được từ chương trình giáo dục kỹ năng quản lý tài chính do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Visa phối hợp tổ chức.

- Đang là thời điểm giá cả tăng cao, sinh viên chắc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ?

- Sinh viên chúng em bị ảnh hưởng rất nhiều mỗi khi thị trường có biến động về giá cả. Khi chuyển từ ở chung với bố mẹ ra sống riêng ngoài thành phố, việc phải tự chi tiêu trong khoản cho phép là rất khó khăn với nhiều bạn trẻ.

- Có vẻ như kỹ năng quản lý tài chính là không cần thiết khi các em đang tập trung cho học tập thay vì phải đi làm kiếm tiền?

- Ai cũng cần phải có kiến thức về quản lý tài chính. Lâu nay, kinh nghiệm chi tiêu của chúng em chỉ do bố mẹ nhắc nhở, còn chưa có kiến thức bài bản. Chỉ khi sống tự lập các bạn sinh viên mới thấy rõ quản lý thu chi cá nhân không dễ chút nào. Trong khi giá cả tăng cao, thu nhập gia đình không nhiều, sống ở thành phố lại nhiều cám dỗ, bạn em thường xuyên kêu “thủng túi” với “cháy túi”.

- Em có thể chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc chi tiêu hàng ngày?

- Một cách em thấy hợp lý và dễ thực hiện là nên tiết kiệm từng ngày, “tích tiểu thành đại”. Mỗi ngày nên để dành một khoản tiền dù nhỏ, sẽ rất có ích khi sau này có được một khoản cho kế hoạch của mình.

- Vậy còn những kiến thức từ chương trình em vừa tham gia, có cách nào để các bạn khác tiếp cận không? 

- Có nhiều trường ĐH, CĐ đã cử đại diện đến dự chương trình này và đây là lực lượng tuyên truyền cho sinh viên trong trường mình. Ngoài ra các bạn sinh viên sẽ được cập nhật thông tin trên trang web của trường hoặc trên các diễn đàn sinh viên. Em nghĩ khi đã trang bị kỹ năng quản lý tài chính tốt thì dù sau này ở đâu, trong nước hay nước ngoài, cũng dễ dàng hơn trong việc tạo lập cuộc sống độc lập và ổn định.