Cấm sử dụng công quỹ để mua sắm, tặng quà

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21-11 đã ra tuyên bố về việc cấm sử dụng công quỹ đối với việc mua, in vận chuyển lịch, thiệp mừng năm mới cũng như pháo hoa, rượu và thuốc lá trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội mùa xuân sắp tới.

Bánh Trung thu cũng nằm trong danh mục cấm tặng quà ở Trung Quốc

Theo đó, “các cơ quan Đảng và Nhà nước, các hiệp hội dân sự, doanh nghiệp nhà nước, và các tổ chức tài chính sẽ bị cấm trao đổi quà tặng được sử dụng từ nguồn công quỹ”. Ngoài ra, CCDI cũng quy định các cơ quan hành chính công phải thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ nguồn thu chi từ công quỹ tại cơ quan mình. Nếu phát hiện có sai phạm trong việc thi hành lệnh cấm trên, CCDI sẽ quyết xử lý nghiêm khắc. Trước đó, CCDI cũng đã ban hành thông tư yêu cầu các công chức, viên chức hạn chế tổ chức tiệc tùng và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu và Quốc khánh vừa qua.