Cảm ơn bác sĩ phẫu thuật sau 18 năm

ANTĐ - Đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi, một thanh niên từng bị dính bụng và ngực với em trai song sinh đã đến cảm ơn các bác sĩ phẫu thuật tách rời anh thành công.
Cảm ơn bác sĩ phẫu thuật sau 18 năm ảnh 1

Cốc Kiều, sinh năm 1996 tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, là đứa trẻ đầu tiên được tách rời thành công ở nước này. Theo cựu giám đốc bệnh viện Tân Kiều - ông Vương Vệ Đông, cặp song sinh họ Cốc bị dị dạng nội tạng, 2 đứa trẻ sơ sinh có thể cùng tử vong nếu không phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng được thực hiện tháng 10-1996. Hai cậu bé được đặt tên là Tân và Kiều. Tuy nhiên, Cốc Tân tử vong sau 20 ngày phẫu thuật. May mắn, Cốc Kiều lớn lên khỏe mạnh và đã vào đại học.