Bức họa đắt nhất thế giới

Bức họa đắt nhất thế giới

ANTĐ -Bức họa “Women of Algiers” (Những phụ nữ Algiers) của danh họa Picasso đã trở thành bức họa đắt nhất thế giới khi được bán hôm 11-5 với giá 179,4 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ), vượt xa so với dự đoán ban đầu là 140 triệu USD.
“Mùi Tết”

“Mùi Tết”

ANTĐ - 4 nghệ sỹ gồm Thái Nhật Minh, Nguyễn Vân Chung, Nguyễn Viết Thắng và Hà Huy Mười sẽ trưng bày các tác phẩm gồm tranh, tượng giấy, tượng gốm, phù điêu, gò đồng để tạo nên… “Mùi Tết”. 

“Xuân với tranh và gốm Mường”

“Xuân với tranh và gốm Mường”

ANTĐ - Nhà nghiên cứu nghệ thuật Phan Cẩm Thượng - Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường Vũ Đức Hiếu và họa sỹ Trần Thị Thu sẽ cùng hợp tác trong triển lãm “Xuân với tranh và gốm Mường”. 

Loạt tranh về nàng Kiều

Loạt tranh về nàng Kiều

ANTĐ - Trở về với truyền thống, họa sỹ trẻ Nguyễn Đức Đàn đã tìm thấy trong vốn cổ cha ông như truyện cổ tích, truyện Kiều nhiều cảm hứng sáng tác. 

Phong cảnh tưởng tượng

Phong cảnh tưởng tượng

ANTĐ - Là một trong số không nhiều họa sỹ trẻ gắn bó với chất liệu sơn mài truyền thống, Vũ Đức Trung đã tạo nên những bức tranh hoàn toàn thủ công nhưng cực kỳ tinh tế. 

Điêu khắc bối cảnh

Điêu khắc bối cảnh

ANTĐ - Sau thành công của triển lãm điêu khắc “Những con chim”, nghệ sỹ Thái Nhật Minh tiếp tục bắt tay vào thực hiện các tác phẩm “Mùa sinh sản” theo hình thức điêu khắc bối cảnh. 
Phương Vy rạng rỡ, gợi cảm ngày trở lại

Phương Vy rạng rỡ, gợi cảm ngày trở lại

ANTĐ - Xuất hiện rạng rỡ và gợi cảm trên sân khấu, quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên - Phương Vy đã xóa đi không khí lo lắng, căng thẳng của đêm công bố kết quả gala 1 Vietnam Idol 2013. 
Sự kiện Huyền Chíp và những phản ứng dữ dội: Hãy đam mê nhưng hãy cẩn trọng

Sự kiện Huyền Chíp và những phản ứng dữ dội: Hãy đam mê nhưng hãy cẩn trọng

ANTĐ - Mấy ngày gần đây dư luận trong giới trẻ và các báo cũng như các trang mạng đang xôn xao câu chuyện về Huyền Chíp, tác giả hai cuốn sách được tổ chức ra mắt, quảng cáo rầm rộ. Có rất nhiều lời ca tụng, nhiều sự vui mừng đón nhận và cả những phản ứng dữ dội. Chỉ trong mấy ngày đã có hàng trăm bài báo hàng nghìn phản hồi cho hiện tượng này.
“Cảm xúc” của họa sỹ Ngô Chính

“Cảm xúc” của họa sỹ Ngô Chính

ANTĐ - Từng là một người lính xông pha trên chiến trường, ngoài 70 tuổi nhưng họa sỹ Ngô Chính được trời phú cho một sức khỏe tuyệt vời nên ông vẫn vẽ sung sức như thanh niên. 
Mang “hành tinh” khác đến Hà Nội

Mang “hành tinh” khác đến Hà Nội

ANTĐ - Nghệ sỹ thị giác Nguyễn Mạnh Hùng sẽ mang tới công chúng Thủ đô 3 tác phẩm sắp đặt vốn mở rộng từ các tác phẩm trước đây của anh cùng một series tranh mang chủ đề “Ta ở đây”. 
Triển lãm điêu khắc “Những con chim”

Triển lãm điêu khắc “Những con chim”

ANTĐ - Hơn 150 tác phẩm điêu khắc từ Gỗ và Nhôm đúc của nhà điêu khắc Thái Nhật Minh sẽ được trưng bày trong triển lãm “Những con chim” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). 
Phạm Tiến Duật - người bạn tri âm

Phạm Tiến Duật - người bạn tri âm

ANTĐ - Anh Duật (nhà thơ Phạm Tiến Duật) ra đi sau cha tôi 5 tháng. Còn nhớ hôm cha tôi mất, tôi trằn trọc thao thức không ngủ được, khoảng gần 4 giờ sáng chuông điện thoại reo, không hiểu ai gọi điện thoại mà sớm thế. Nhấc máy lên nghe, một tiếng nói nhẹ nhàng ở đầu dây: “Hiền ơi, anh Duật đây”, tôi sững người kêu: “Ối! anh Duật, sao anh gọi điện thoại cho em sớm thế?”. Anh Duật nói “Bác Kim Lân mất, buồn quá anh chẳng ngủ được, đang ngồi viết bài về bác - về thầy Kim Lân đây. Anh muốn hỏi em một số chi tiết để bài viết cho chính xác”.
“Rồng rắn lên mây”

“Rồng rắn lên mây”

ANTĐ - Lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”, 3 nghệ sỹ: Lê Huy Hoàng, Vũ Hoàng Vũ, Lê Quang Thân đã kết nối với nhau trong một triển lãm sắp đặt khai mạc vào ngày 6-9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 
“Live - Sống”

“Live - Sống”

ANTĐ - Bằng cách ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của cuộc sống, các tác giả trẻ của Chase Hanoi - một tổ chức của các học sinh, sinh viên Việt Nam - đã truyền tải cảm hứng và niềm vui cuộc sống đến người thưởng lãm nghệ thuật qua triển lãm ảnh “Live-Sống”.