Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng khẳng định, sự cố xe băng chuyền va vào bụng hàng máy bay China Airlines ngày 27-8 tại sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn do lỗi cá nhân của ông Trương Văn Toản.
Lái xe này đã điều khiển xe băng chuyền SGN 21005 tiếp cận tàu bay không đúng quy trình. Sau khi thả phanh tay, ông Trương Văn Toản đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh làm cho xe băng chuyền chồm lên chui qua bụng tàu bay và góc phải mui chắn mưa của xe băng chuyền đã va vào phần dưới bụng hầm hàng 5.
Qua kiểm tra, ông Toản sức khỏe bình thường, không bị áp lực công việc, không có nồng độ cồn trong hơi thở. China Airlines đã đưa kỹ thuật viên sang Việt Nam để sửa chữa tàu bay. Các cơ quan liên quan đang cùng với China Airlines xem xét, đánh giá thiệt hại.