Cầm chắc ngôi đầu, Iraq vẫn quyết chơi hết mình trước tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng đội tuyển Iraq - Jesus Casas cho biết mục tiêu trận gặp Việt Nam là chiến thắng, các cầu thủ được yêu cầu chơi hết mình chứ không có chuyện giữ sức, tránh thẻ cho vòng sau.

Ngày 24-1, đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhau tại lượt cuối bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023.

Số phận của hai đội đã được định đoạt trước giờ bóng lăn. Nếu như Việt Nam đã sớm bị loại thì Iraq chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, đại diện Tây Á cho biết vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần cao nhất cho mục tiêu toàn thắng vòng bảng.

HLV Jesus Casas tuyên bố mục tiêu 3 điểm ở trận gặp Việt Nam ngày 24-1

HLV Jesus Casas tuyên bố mục tiêu 3 điểm ở trận gặp Việt Nam ngày 24-1

"Đúng là Iraq đã giành vé sớm song chúng tôi không xem trận gặp Việt Nam là thủ tục. Trái lại, tôi yêu cầu học trò thi đấu hết mình để thắng tiếp trận này. Bản thân các cầu thủ cũng xác định vào sân là chơi hết mình vì 3 điểm, chứ không có chuyện giữ chân hay tránh thẻ", HLV trưởng Iraq - Jesus Casas nói tại họp báo trước trận.

Iraq từng vô địch Asian Cup 2007 - giải đấu mà Việt Nam là đồng chủ nhà. Tại giải năm nay, họ tạo địa chấn khi quật ngã ứng viên số 1 chức vô địch là Nhật Bản với tỉ số 2-1, trong một trận đấu trên cơ.

Lịch sử đối đầu ghi nhận Iraq thắng 4, hoà 1 và chưa từng thua Việt Nam trong 5 lần đối đầu. Gần nhất là chiến thắng 1-0 tại Mỹ Đình hồi tháng 11-2023, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

HLV Jesus Casas tiết lộ có một vài cầu thủ Iraq bị đau nhẹ và sẽ cân nhắc khả năng ra sân của họ. Ngược lại, phía tuyển Việt Nam ngoài việc bị đánh giá yếu hơn còn chịu tổn thất lực lượng khi Thành Long vắng mặt vì thẻ phạt, Tuấn Hải và Văn Tùng chấn thương khó có thể ra sân.

Dù vậy, HLV Troussier vẫn đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam chia tay giải bằng một trận thắng ấn tượng.