Cái giá của chiến thắng

ANTĐ - Rốt cục Manchester City cũng giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Southampton ở trận mở màn Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đội bóng vùng Eastlands phải trả cái giá rất đắt với chấn thương nặng của Sergio Aguero.

Aguero có thể phải nghỉ hơn 1 tháng vì chấn thương đầu gối 

Theo thông tin ban đầu, tiền đạo người Argentina sẽ phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng vì chấn thương đầu gối trong chiến thắng 3-2 của Man City trước Southampton. Đây là  thông tin rất tồi tệ với đội bóng chủ sân Etihad bởi Aguero là cây săn bàn hàng đầu của Man Xanh ở mùa giải trước. Hôm qua, Aguero đã được đưa vào bệnh viện chiếu, chụp để biết được mức độ chính xác của chấn thương.  

Aguero dính chấn thương chỉ 7 phút sau khi trận đấu bắt đầu do va chạm với hậu vệ Nathaniel Clyne của Southampton. Tiền đạo này được điều trị ngay lập tức trên sân nhưng rồi phải đưa lên cáng vào phòng thay đồ. Man City hy vọng Aguero không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng HLV Roberto Manini lo lắng cầu thủ này gặp vấn đề về cơ ở đầu gối, điều sẽ không đơn giản chút nào nếu đó là sự thật. 

Vấn đề sức khoẻ của Aguero tác động rất lớn tới kế hoạch của Man City. Nếu ngôi sao người Argentina dính chấn thương nghiêm trọng, Mancini sẽ phải trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người thay thế. Mục tiêu ưa thích Robin van Persie hiện đã chuyển sang khoác áo kình địch Manchester United và đội bóng vùng      Eastlands chỉ còn 1 trong 2 sự lựa chọn là tiền đạo Edinson  Cavani của Naponi hoặc Fernando Llorente của Athletic Bilbao. Trong trường hợp này, 3 điểm trọn vẹn từ tay Southampton không rẻ chút nào. Trước đó, Naponi đã “hét” mức phí chuyển nhượng cao ngất cho trường hợp của ngôi sao người Uruguay, trong khi Athletic Bilbao cũng định giá khá đắt với Llorente. Mọi chuyện cũng diễn ra rất khác trên thị trường chuyển nhượng khi người mua là Man City. Việc Man City thường “vung tay hào phóng” khiến họ trở thành nạn nhân, nhất là lúc cần người để thay thế như ở thời điểm này. 

Tương tự như Man Xanh, ở TBN, Real Madrid cũng gặp sự cố ở trận mở màn hòa 1-1 trước Valencia. Không những không giành chiến thắng, “Kền kền trắng” còn rất lo lắng về tình hình sức khoẻ của trung vệ Pepe. Dù cố gắng thi đấu, song Real Madrid buộc phải thay thế Pepe ra sân sau khi hiệp 1 kết thúc vì chấn thương đầu do pha va chạm với thủ thành Iker Casillas. Sau trận đấu, Pepe được đưa vào bệnh viện để điều trị. Theo tin từ Madrid, tình hình sức khoẻ diễn tiến tốt nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa xác nhận ngôi sao này có ra sân ở trận đấu tiếp theo hay không. 

Vấn đề sức khoẻ của Pepe và việc chỉ có 1 điểm từ tay Valencia là “gáo nước lạnh” dội lên tham vọng của HLV Jose Mourinho. Trong mùa giải thứ 3 tại Santiago Bernabeu, “Người đặc biệt” đang đặt mục tiêu giúp Real Madrid đoạt cú ăn ba, hay chí ít là cú đúp vô địch La Liga và Champions League. Dù vậy, với màn khởi đầu đáng thất vọng như vậy, “Kền kền trắng” khó có thể qua mặt đại kình địch Barcelona, đội vẫn trình diễn thứ bóng đá chuẩn mực bằng trận huỷ diệt Sociedad 5-1 dưới triều đại của tân HLV Tito Vilanova.